Báo chí chống tham nhũng rất rủi ro

(PLO)- Ranh giới giữa tác nghiệp và phạm tội là rất mong manh.

Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhấn mạnh điều này tại hội thảo “Báo chí với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” do báo Nhân dân, Hội Nhà báo và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sáng 28-4.

Luật sư Phan Trung Hoài: "Đối với nhà báo chống tham nhũng, ranh giới tác nghiệp và phạm tội là rất mong manh"

Luật sư Hoài là người có nhiều kinh nghiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà báo khi họ vướng vào tố tụng. “Khi chống tham nhũng, các nhà báo gặp nhiều rủi ro vì đối tượng tham nhũng có quyền lực và những mối liên hệ lợi ích chồng chéo” - luật sư Hoài nhận định.

Theo luật sư Hoài, các nhà báo khi chống tham nhũng phải nắm chắc pháp luật, đặc biệt là Điều 25 Luật Báo chí quy định về những gì nhà báo được làm và Điều 9 quy định về những điều cấm.

“Khi bào chữa cho một nhà báo của Tuổi Trẻ, điều khó khăn nhất là làm sao để xác định ranh giới giữa tác nghiệp báo chí và vi phạm pháp luật. Bởi nếu không nắm chắc pháp luật PV rất dễ bị biến thành người đưa hối lộ” - luật sư Hoài nói.

Thông tin tổng quát, luật sư Hoài cho biết tại tòa án các cấp, số lượng các tổ chức, cá nhân kiện báo chí đang tăng lên.

PGS-TS Nguyễn Văn Dững - người nhiều năm giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đặt vấn đề: “Tham nhũng, lợi ích cấu kết từ bên trên, vậy phải dựa vào đâu để chống tham nhũng?", rồi chính ông trả lời: "Phải dựa vào dân”.

Từ kinh nghiệm của mình, TS Dững cho rằng trong dư luận thì có dư luận báo chí và dư luận xã hội. Dư luận báo chí có thể sai nhưng dư luận xã hội thì luôn đúng. “Nếu muốn dựa vào dân thì đặc biệt phải quan tâm đến báo chí. Dựa vào dân chống tham nhũng cũng chính là dựa vào báo chí” - TS Dững nói.

TS Nguyễn Văn Dững: "Chống tham nhũng phải dựa vào dân và báo chí"

Nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ nhận định đối với tham nhũng, báo chí có nhiều vai trò: phát hiện tội phạm tham nhũng; phát hiện những sai sót trong tố tụng và định hướng dư luận đối với các vụ án tham nhũng.

“Nếu báo chí đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng, tâm tư của nhân dân thì đó là điều rất tốt. Dư luận báo chí, dư luận xã hội gây ra áp lực rất mạnh, cho các cơ quan pháp luật” - ông Độ cho hay.

Tuy vậy, ông Độ cũng nói: “Có những vụ việc dư luận xã hội, báo chí không thật chính xác dẫn đến những kết quả không chính xác của tòa án. Giờ tôi nghĩ lại nếu dư luận chính xác hơn thì kết quả sẽ khác”.

Nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ: "Dư luận báo chí là rất mạnh đối với các cơ quan tố tụng"

“Chúng tôi xét xử mà không có dư luận báo chí, thẩm phán xét xử, chánh án TAND kháng nghị đều phải lắng nghe dư luận báo chí. Tuy nhiên, việc thông tin của PV ở thời điểm nào, ở phạm vi nào thì lại là vấn đề” - ông Độ nói thêm.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng thời gian qua, các cơ quan báo chí đã nêu ra được rất nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

“PV giữ vai trò vừa là người quan sát, phản ánh ý kiến của nhân dân. Nhưng liệu PV có đảm nhiệm vai trò của điều tra viên hay không và nếu như vậy thì PV phải được hỗ trợ về nghiệp vụ và phải hiểu sâu, nghiên cứu sâu chức năng điều tra này” - ông Nhân đặt vấn đề.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: "Nhà báo có những khó khăn đặc thù khi chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí"

Nói về ý nghĩa của hội thảo, ông Nhân cho hay: “Hội thảo sẽ làm rõ đặc thù của nhà báo trong việc khai thác thông tin, những khó khăn của nhà báo trong việc thực thi nhiệm vụ, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Từ đó đưa ra giải pháp để nhà báo hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ được giao”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.