Bánh nội soán ngôi thị trường tết

(PL)-  Bánh kẹo được tung ra thị trường đón đầu mùa mua sắm tết từ cách đây vài tháng. Tại một số chợ, kệ trưng bày ăm ắp bánh tết với đủ các thương hiệu nội, ngoại nhưng hàng nội vẫn chiếm đa phần.

Tại một số siêu thị như Maximark Cộng Hòa, Big C, Aeon Citimart, Lotte Mart… quầy bánh kẹo năm nay có mặt nhiều loại bánh ngoại: Ritaz, K.Harrodson (Malaysia), Gullon’s (Tây Ban Nha), Garuda Food Blue Ribbon, Slai O’lai Sensation (Indonesia)… Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là các loại bánh Thái Lan. Thương hiệu Imperial với nhiều kiểu trọng lượng và mẫu mã khác nhau đã thu hút khá nhiều người ghé xem.

Các loại bánh ngoại tùy trọng lượng 340-960 g có giá từ 86.500 đồng đến 212.000 đồng/hộp.

Chị Lê Thị Hà (Tân Bình) mua hàng ở siêu thị Maximark Cộng Hòa cho rằng bánh kẹo ngoại chắc chắn có giá cao hơn bánh kẹo trong nước. Mẫu mã bánh ngoại đẹp, sang trọng, bắt mắt.

Ở một số chợ lẻ, bánh kẹo tết cũng như mọi năm với các thương hiệu quen thuộc. Cô Nguyễn Thanh Trân, tiểu thương chợ Hoàng Hoa Thám (Tân Bình), cho biết các loại bánh của Việt Nam được nhiều người mua vì giá mềm.

Một số doanh nghiệp ngành bánh kẹo trong nước cho biết tình hình kinh doanh khả quan. Đại diện Kinh Đô cho hay sản lượng bánh kẹo năm nay đưa ra thị trường đã vượt 10% so với kế hoạch là 5.000 tấn. Dự kiến lượng bánh kẹo tiêu thụ trong mùa tết sẽ tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014. Phân khúc phổ thông có mức độ tăng trưởng khá cao.

Ông Phan Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bibica, cho biết bánh kẹo đã phủ đầy các hệ thống phân phối, ra đến cửa hàng bán lẻ. Ở phân khúc cao cấp đang tăng trưởng cao nhất. Các cửa hàng thông báo họ đã bán số lượng khá nhiều nhờ bánh kẹo nội giá thấp hơn hàng ngoại 20%-30% mà chất lượng tương đương.

Tết 2015 dự báo mức độ tiêu dùng tăng nhẹ 10%-15% so với năm 2014. Lợi thế của các doanh nghiệp Việt là người tiêu dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm trong nước, nhất là những sản phẩm mang tính truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu Malaysia, Indonesia, Thái Lan xuất hiện sẽ là những đối thủ đáng gờm không chỉ trong mùa tết này mà cả trong thời gian tới.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.