Bàn về các vị trí giữ hàm cấp tướng trong công an

(PL)- Từng vị trí chức vụ, chức danh được xác định có cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng theo đúng nội dung khoản 2 Điều 25 Luật CAND năm 2018.

Ngày 25-1, thông tin từ Bộ Công an, Ủy ban Quốc phòng-An ninh vừa họp phiên toàn thể lần thứ 12, thẩm tra dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân (CAND) có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND năm 2018.

Tại phiên họp, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tờ trình của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết nói trên.

Phải bảo đảm cân đối, tương quan giữa các đơn vị

Theo đó, Luật CAND năm 2018 quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong luật (khoản 2 Điều 25); các quy định về “cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11-1-2019” (khoản 2 Điều 45).

Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết là cần thiết, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá việc ban hành nghị quyết trong thời điểm này sẽ tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện thống nhất các quy định về cấp bậc hàm cấp tướng trong CAND, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm tính liên thông, khả thi trong hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng việc quy định các chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng cần phải thống nhất với các nguyên tắc, tiêu chí quy định trong Luật CAND năm 2018.

Đặc biệt, việc này phải bảo đảm cân đối, tương quan giữa các đơn vị có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong CAND cả về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức; phải bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị trong dự thảo nghị quyết cần quy định cụ thể từng vị trí chức vụ, chức danh được xác định có cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng theo đúng nội dung khoản 2 Điều 25 Luật CAND năm 2018 đã giao để bảo đảm tính công khai, minh bạch, chặt chẽ của điều luật.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: BCA

Cần quy định cụ thể từng vị trí chức vụ, chức danh

Nhắc lại nội dung thẩm tra của Luật CAND, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cho biết đối với đơn vị mới hình thành sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy thì việc xác định cấp bậc, quân hàm cấp tướng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí và giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Căn cứ số lượng, nguyên tắc, tiêu chí đã được Quốc hội xác định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể từng vị trí có cấp bậc quân hàm cấp tướng để bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

“Việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng cần quy định cụ thể từng vị trí chức vụ, chức danh, không thể quy định một cách chung chung” - phó chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Ngoài ra, phó chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan hữu quan, rà soát, hoàn thiện các quy định để bảo đảm tính cụ thể, đúng thẩm quyền.

Kết luận nội dung phiên họp, ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh, cho biết do còn một số ý kiến khác nhau trong nội dung dự thảo nghị quyết nên cơ quan thẩm tra sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu hoàn thiện. Trên cơ sở văn bản của cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban Quốc phòng-An ninh sẽ tiến hành thẩm tra, hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 2-2019.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.