Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xây dựng ứng dụng App TGDV

(PLO)- App TGDV là nền tảng thông tin đa phương tiện phục vụ toàn ngành tuyên giáo và dân vận trên phạm vi cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đang chủ trì xây dựng Ứng dụng của ngành Tuyên giáo và Dân vận (App TGDV) trên nền tảng điện thoại di động, dự kiến ra mắt vào ngày 15-1 tới.

Việc xây dựng App TGDV được triển khai trên cơ sở chủ trương xây dựng Hệ sinh thái số công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng, đồng thời căn cứ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025.

ban-tuyen-giao-va-dan-van-trung-uong-xay-dung-ung-dung-app-tgdv.jpg
App TGDV trên nền tảng điện thoại di động, dự kiến ra mắt vào ngày 15-1 tới. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, App TGDV là nền tảng thông tin đa phương tiện phục vụ toàn ngành tuyên giáo và dân vận trên phạm vi cả nước, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống.

Thông qua ứng dụng này, việc tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ được triển khai hiệu quả hơn, tiếp cận rộng rãi hơn tới quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, App TGDV còn là kênh tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi tới các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách, hướng tới phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.

Mới đây, tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã diễn ra buổi làm việc, nghe báo cáo về việc ra mắt Ứng dụng Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận. Buổi làm việc do Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chủ trì.

Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh App TGDV cần được xây dựng theo hướng thực sự hữu ích đối với người sử dụng, đồng thời đặt ra các yêu cầu mang tính lâu dài về dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo đó, ứng dụng cần hình thành được kho dữ liệu đủ sâu, đủ rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới.

Trước đó, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Báo cáo hệ sinh thái số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng, cho thấy sự chủ động, tích cực trong chuyển đổi số, nắm bắt khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn công tác.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung quán triệt để cán bộ tuyên giáo và dân vận trong cả nước nắm rõ yêu cầu, hiểu đúng nhiệm vụ, từ đó triển khai hiệu quả kế hoạch công tác trong thời gian tới.

Đồng thời, ngành cần có các giải pháp quản lý hiệu quả nhằm giảm thông tin "ảo", thông tin "tặc", thông tin giả trên không gian mạng, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường dữ liệu, giữ vững niềm tin của nhân dân.

App TGDV là ứng dụng di động duy nhất của ngành Tuyên giáo và Dân vận, tích hợp đồng bộ các chức năng cốt lõi: cung cấp thông tin chính thống; tổ chức học tập nghị quyết, chuyên đề, bình dân học vụ số; xây dựng thư viện tri thức số; lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi ý kiến nhân dân; phân tích, dự báo dư luận xã hội; hỗ trợ báo cáo viên, tuyên truyền viên; ứng dụng AI và cá nhân hóa nội dung; sẵn sàng kết nối, mở rộng trong hệ sinh thái số của Đảng.

Đây cũng là hệ thống triển khai đầu tiên trong Hệ sinh thái số ngành Tuyên giáo và Dân vận, bên cạnh các nền tảng được thụ hưởng chung từ Đề án 204.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.