Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM ký kết chương trình phối hợp truyền thông với 21 cơ quan báo chí

(PLO)- Với mong muốn kết nối, tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan truyền thông, Ban Tuyên giáo TP.HCM đã ký kết phối hợp truyền thông với 21 cơ quan báo chí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9-2022, nhận được sự ủy quyền của Thường trực Thành ủy TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí Trung ương và TP.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì chương trình ký kết. Tham dự có Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP Từ Lương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Dương Vũ Thông và đại diện các cơ quan báo chí trung ương, TP.HCM.

Chương trình ký kết phối hợp truyền thông năm 2022 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM với các cơ quan báo chí diễn ra tại Trung tâm Báo chí TP sáng 16-9. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình ký kết phối hợp truyền thông năm 2022 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM với các cơ quan báo chí diễn ra tại Trung tâm Báo chí TP sáng 16-9. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM nhìn nhận chương trình phối hợp truyền thông có thể chưa hỗ trợ đầy đủ như mong muốn, nguyện vọng của các cơ quan báo chí nhưng đó là tình cảm, sự gắn kết, chia sẻ của Thành uỷ.

“Theo tôi, việc cơ quan quản lý nhà nước, UBND TP.HCM hỗ trợ thông tin liên tục, kịp thời và có sự trân trọng, tôn trọng đối với cơ quan báo chí nhà nước trong việc cung cấp thông tin, đó là sự hỗ trợ mà các cơ quan báo chí cần nhất”- ông Từ Lương nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhìn nhận lại quá trình đã qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, cho biết TP.HCM có hơn một năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng thông tin giữa TP với các cơ quan báo chí không bị đứt gãy.

Các cơ quan báo chí đã bảo đảm thông tin xuyên suốt đến mọi tổ chức, cấp, ngành, đặc biệt đến các địa bàn dân cư, cùng nhau chia sẻ giúp TP vượt qua cơn "bạo bệnh". Có thể nói, việc ký kết đã tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và cơ quan truyền thông.

“Sự ký kết là cầu nối bền chặt, báo chí là cầu nối hai chiều, tạo điều kiện cho lãnh đạo TP tới gần với đời sống người dân và đưa thực tiễn cuộc sống vào suy nghĩ của lãnh đạo”- ông Khuê nói thêm.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó TBT báo Pháp Luật TP.HCM và ông Phan Nguyễn Như Khuê (Phải) tại buổi lễ ký kết. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó TBT báo Pháp Luật TP.HCM và ông Phan Nguyễn Như Khuê (Phải) tại buổi lễ ký kết. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, việc ký kết chương trình phối hợp truyền thông giữa TP.HCM với các cơ quan báo chí đã bắt đầu từ năm 2016 và đến nay, có tổng số 23 đơn vị đã thực hiện ký kết.

Qua 5 năm ký kết, TP nhận thấy hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh hoạt động, công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố được nâng cao. Đồng thời, tần suất xuất hiện thông tin về TP.HCM đã dày hơn, mức độ lan tỏa các thông tin tích cực đậm hơn.

Trong năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh rất phức tạp, để thông tin, tuyên truyền về TP.HCM, các cơ quan báo chí Trung ương và TP đã thực hiện gần 100.000 tin, bài, ảnh và các sản phẩm báo chí dưới hình thức infographic, e magazine; trên 1.000 chương trình, sản phẩm truyền hình, video clip; gần 500 chương trình, sản phẩm phát thanh; 1 hội thảo khoa học, 3 tọa đàm khoa học, 7 chuyên đề nghiên cứu, 19 hồ sơ sự kiện, sự kiện nhân chứng, 1 cuốn sách.

Có 23 cơ quan báo chí và trang tin điện tử tham dự cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19” với 166 tác phẩm, trong đó có 10 cơ quan báo chí TP.HCM, 13 cơ quan báo chí Trung ương tham gia.

Kết quả, đã có 62 tác phẩm xuất sắc được trao ở 5 nhóm giải thưởng.

Theo Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.