Ban Thường vụ Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang bàn nhân sự của TP Cần Thơ mới

(PLO)- Lần đầu tiên, Ban Thường vụ TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang thảo luận, thống nhất phương án nhân sự của TP Cần Thơ mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-6, tại TP Cần Thơ Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy Sóc Trăng, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị để thảo luận, thống nhất phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ sau khi hợp nhất, sáp nhập.

hội nghị thảo luận phương án nhân sự TP Cần Thơ mới
Hội nghị Ban Thường vụ 3 Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang chiều 5-6. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cho biết, đây là cuộc họp rất quan trọng, lần đầu tiên của Ban Thường vụ ba địa phương nhằm trao đổi, thảo luận thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy của nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt là định hướng phân các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 của TP Cần Thơ mới.

“Nhiệm vụ rất quan trọng, làm sao chọn lựa được ra những cán bộ thật tốt, đúng yêu cầu, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Trung ương”- ông Bình nói và khẳng định, trong công tác cán bộ, việc chọn cán bộ, phân công cán bộ là rất quan trọng.

Sau khi chọn rồi thì vai trò của cán bộ cũng rất quan trọng, có dám làm không, có quyết tâm, quyết liệt không, có trách nhiệm cao với Đảng bộ, với Nhân dân không? Cho nên, trong công tác cán bộ, làm sao chọn được người quyết tâm, vì Đảng bộ, vì Nhân dân, vì TP mới.

“Trong thời gian tới, với nhiệm vụ của TP Cần Thơ mới, các công việc, yêu cầu rất cao, đa số công việc đều gấp rút, đòi hỏi cán bộ phải quyết liệt mới giải quyết được nhiều công việc, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của trung ương, nếu một khâu nào đó, một cơ quan đơn vị nào đó chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung của TP mới”- ông Bình nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy ba địa phương đề nghị các đại biểu góp ý với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì mục tiêu phát triển mới, vì sự đoàn kết nhất trí của TP Cần Thơ mới trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.