Bán thuốc Đông dược không nguồn gốc, bị phạt 85 triệu

(PLO)- Nhiều người mắc bệnh tiểu đường phải cấp cứu ở BV đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch sau khi dùng thuốc của bà Xuyến.

Ngày 25-3, thông tin từ đoàn kiểm tra hành nghề y dược quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định xử lý vi phạm hành chính số tiền 40 triệu đồng đối với bà Lâm Kim Xuyến (72 tuổi, ngụ quận Ô Môn) về hành vi bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành.

Hàng trăm ngàn viên thuốc Đông dược được phát hiện không rõ nguồn gốc.

Trước đó, nhiều người mắc bệnh tiểu đường phải cấp cứu ở BV đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Từ thông tin bệnh nhân kể đã uống thuốc trị tiểu đường của bà Xuyến và sử dụng trong thời gian dài nên ngày 2-3, lực lượng chức năng quận Ô Môn đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở của bà Xuyến.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện hơn 114.000 viên thuốc Đông dược không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời cơ sở của bà Xuyến không có bảng hiệu, không có giấy phép hoạt động, bà Xuyến không có chứng chỉ hành nghề nên đoàn đã lập biên bản và tịch thu tất cả số thuốc trên.

Trong một diễn biến khác, UBND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ cũng vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ ấp Thới Tân A, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai) cũng về hành vi bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc không được phép lưu hành.

Trước đó, ngày 8-3, Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Y tế huyện Thới Lai và một số ngành chức năng khác kiểm tra nơi bán thuốc Đông dược của bà Lê Kim Hoa (52 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã phát hiện 312.600 viên thuốc Đông dược không rõ nguồn gốc. Trên các gói thuốc có dán thông tin “thuốc gia truyền trị tiểu đường Chánh Đức”, chuyên viên là Nguyễn Văn Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.