Tố cáo tiêu cực thành lao động dôi dư ở Phú Yên

Ban Nội chính “thổi còi” cơ quan điều tra

(PLO)- Vì tố cáo tiêu cực tại một công ty VNPT ở Phú Yên, người tố cao bỗng trở thành lao động dôi dư, có nguy cơ bị cho nghỉ việc. Người bị tố cáo thì chỉ bị đề nghị xử lý hành chính thay vì bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 1-4, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng huyện Đông Hòa khẳng định việc Cơ quan CSĐT Công an huyện này xin ý kiến Thường trực Huyện ủy để xử lý trường hợp ông Huỳnh Lê Đức Hoằng, tổ trưởng tổ viễn thông Phú Hiệp Trung tâm viễn thông Đông Hòa - Tây Hòa (thuộc VNPT Phú Yên) là không đúng tinh thần của Chỉ thị 15-CT/TW ngày 7-7-2007 của Bộ Chính trị.

“Ông Huỳnh Lê Đức Hoằng không thuộc trường hợp phải báo cáo xin ý kiến mà phải xử lý rồi mới báo cáo”- một lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cho biết thêm.

Trước đó, từ tố cáo của ông Trần Khắc Mẫn, nhân viên VNPT Đông Hòa - Tây Hòa, cơ quan chức năng kết luận đơn vị này có nhiều sai phạm. Tuy nhiên, VNPT Phú Yên chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những cán bộ sai phạm. Trong khi đó, ông Trần Khắc Mẫn, người tố cáo lại bị đưa vào danh sách lao động dôi dư, có nguy cơ bị cho nghỉ việc.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên vào cuộc, yêu cầu VNPT Phú Yên không trù dập và phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi chính đáng người tố cáo tiêu cực là ông Trần Khắc Mẫn; đồng thời xác định tài sản thất thoát gần 100 triệu đồng nên đề nghị Công an huyện Đông Hòa khởi tố vụ án, xử lý theo quy định pháp luật đối với những cán bộ sai phạm. Trong quá trình điều tra, Công an huyện Đông Hòa đã xác định ông Huỳnh Lê Đức Hoằng và một số cán bộ của VNPT Đông Hòa - Tây Hòa có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước theo điều 144 bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Công an huyện Đông Hòa lại báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy Đông Hòa để xử lý. Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hòa lại chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện Đông Hòa chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện chỉ xem xét xử lý hành chính.

Ông Nguyễn Văn Bưởi, Viện phó Viện KSND huyện Đông Hòa, cho biết trong tuần này các cơ quan nội chính của huyện sẽ họp để thống nhất hướng xử lý theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.