Băn khoăn đề xuất tiếp nhận tố cáo qua mạng xã hội

(PLO)- Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) được bổ sung nhiều hình thức tố cáo. Trong đó bên cạnh hình thức tố cáo bằng văn bản, tố cáo trực tiếp thì cũng cho phép tố cáo qua email, điện thoại…
Sáng 6-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật tố cáo (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, khóa XIV. Phó đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì hội thảo.

Nhiều đại biểu ý kiến trước việc đa dạng hình thức tố cáo.

Tại đây, nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình trước việc đa dạng hình thức tố cáo, đặc biệt là tố cáo bằng email, điện thoại. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần có quy định rõ hơn về việc này để đảm bảo thông tin tố cáo là chính xác.
Ông Nguyễn Văn Trí, giảng viên ĐH Luật TP.HCM, nêu: “Trường hợp tố cáo qua điện thoại thì không loại trừ người gọi điện thoại từ nước ngoài, không có cơ sở xác định được họ là ai, có phải họ là người tố cáo không. Do vậy, trong khâu tiếp nhận xử lý tố cáo, đề nghị người tố cáo sau khi tố cáo qua điện thoại, email thì cần đến trực tiếp nơi thụ lý để xác nhận…”.
Còn ông Trương Hữu Nghĩa, đại diện UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, cho rằng hiện nay có trường hợp người dân dùng mạng xã hội (MXH) để tố cáo công khai, nhằm tạo áp lực cho cơ quan nhà nước phải vào cuộc xử lý. Từ đó dẫn đến nhiều người cảm thấy hoang mang, gây dư luận xấu.

Ông Nguyễn Văn Trí, giảng viên ĐH Luật TP.HCM, bày tỏ băn khoăn trước việc tố cáo qua điện thoại.

Ông Nghĩa ý kiến: “Nên chăng chúng ta nên bổ sung hình thức tố cáo qua MXH. Nếu có cơ sở, đúng sự thật thì cần phải quy định một cơ quan đại diện đứng ra liên hệ với người tố cáo và giải quyết thỏa đáng theo pháp luật, tránh dư luận xấu gây hoang mang trong nhân dân”.
Về việc này, bà Trần Thị Như Phương, đại diện Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, nhận định hình thức tố cáo qua MXH chưa thể áp dụng vì hiện nay khó mà quản lý được người tố cáo và thông tin tố cáo trên MXH.
Phó đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP Phan Nguyễn Như Khuê cho biết sẽ ghi nhận ý kiến của các đại biểu. Theo ông Khuê, trước đó, trong quá trình thảo luận đã có những ĐB đề xuất hình thức này. Nhưng MXH rất đa dạng, nửa hư nửa thực; hình thức tố cáo qua MXH, có thể là Facebook là vấn đề không đơn giản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.