CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO TP.HCM PHÁT TRIỂN

Băn khoăn của Trưởng ban Tổ chức TW Phạm Minh Chính

(PLO)- Điều khiến ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, băn khoăn là vấn đề thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP.HCM quản lý.
Sáng 27-11, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đã dành khá nhiều thời gian nói về việc Quốc hội vừa qua đã thông qua Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH VŨ

Ông Chính cho rằng việc có được một nghị quyết Quốc hội nhanh như vậy có lẽ là chưa bao giờ có. "Điều này thể hiện sự năng động tích cực của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là của lãnh đạo TP.HCM, các đại biểu QH. Không ai làm thay mình bằng mình, các lãnh đạo TP làm rất tích cực, chủ động và rất quyết liệt" - ông Chính nói.

"Tôi nêu cái này không phải để đánh giá sự nhanh nhạy của Trung ương mà để đánh giá sự chủ động, sáng tạo, tích cực của TP. Cái này do lãnh đạo cả thôi, đặc biệt là Thường trực Thành ủy. Tôi bao giờ cũng kết luận một câu: phải kiên trì, bền bỉ, đeo bám thì mới ra. Trong vấn đề đeo bám cơ chế, chính sách đặc thù, rất đáng học tập sự quyết tâm của các lãnh đạo TP.HCM. Tinh thần là cả nước vì TP.HCM và TP.HCM vì cả nước" - ông Chính nói.
Tuy nhiên, ông Chính cũng cho rằng khi đã có cơ chế đặc thù, điều quan trọng nhất là quyết tâm thực hiện nó như thế nào. "Nếu ta thực hiện tốt, có hiệu quả thì sau ba năm ta lại tiếp tục đề xuất. Còn nếu thực hiện không được, không có hiệu quả thì sau ba năm ta lại đề xuất cái mới là khó. Nhưng tôi tin tưởng TP.HCM sẽ thực hiện được vì những điều này không khó với TP, miễn là có chủ trương để TP sáng tạo, đổi mới. Mà TP.HCM thì luôn luôn có sáng tạo, đổi mới" - ông Chính nhìn nhận.
Ông Phạm Minh Chính cho biết thêm, lý do trong thảo luận tạo được sự thống nhất nhanh như vậy là cũng vì hy vọng, tự hào về TP.HCM. "Tôi tâm sự với đoàn ĐBQH các tỉnh, thành là phải ủng hộ TP.HCM để giải quyết các vấn đề cả nước đang bức xúc và TP.HCM có đủ điều kiện nguồn lực để làm. Mong TP.HCM làm sao xứng đáng với niềm tin đó. TP.HCM vì niềm tin, tự hào, trách nhiệm đối với Tổ quốc, với cả nước" - ông Chính nhấn mạnh.
Nhưng có một điều khiến ông Phạm Minh Chính băn khoăn, đó là về vấn đề cơ chế thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP.HCM quản lý
Cơ chế này cho phép HĐND TP.HCM được quyền quyết định bố trí ngân sách TP chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.

"Tôi băn khoăn là tại sao lại để 1,8 mà không để cái này “trong điều kiện của TP có được” để chúng ta làm. Có thể là 2,5 trong điều kiện của TP. Cái này mở rộng thì có thể tốt hơn. Nhưng mà thôi, ta cứ làm ba năm thử xem thế nào đã, rồi ta mở ra với tinh thần trong điều kiện chúng ta đảm bảo được, HĐND quyết thì chúng ta làm, có thể 2,5 hoặc cũng có thể 3, cũng có thể là 1,1" - ông Chính nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.