Bán heo không có ‘lai lịch’ sẽ bị phạt nặng

(PL)- Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, từ ngày 31-7, thịt heo đưa vào kinh doanh tại hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền phải truy xuất nguồn.

Qua kiểm tra cho thấy đến thời điểm trên vẫn còn 65% cơ sở chăn nuôi chưa khai báo thông tin về nguồn gốc heo, chưa chịu trách nhiệm con heo mình đưa ra thị trường. Đáng chú ý, tại chợ đầu mối Bình Điền, 100% thịt heo vào chợ không đeo vòng truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên, đến hôm qua, 1-8, theo Sở Công Thương TP.HCM, tỉ lệ heo có đeo vòng nhận diện, có thông tin truy xuất nguồn gốc đã tăng khá. Ví dụ khi heo về đến các chợ đầu mối, tỉ lệ truy xuất được nguồn gốc đã tăng từ 9% lên 37%. Tuy vậy, lượng heo từ các tỉnh về TP.HCM không có thông tin vẫn còn nhiều.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục khắc phục những hạn chế để thực hiện triệt để việc truy xuất nguồn gốc hịt heo. “Nếu chỉ trông chờ sự tự giác của các chủ thể thì không ổn. Do vậy phải có giải pháp mạnh như khi doanh nghiệp xuất hàng đi các nước, nếu hàng hóa không đạt chuẩn thì sẽ bị trả lại. Bây giờ, nếu TP.HCM có biện pháp chế tài mạnh đến mức thịt heo không truy xuất nguồn gốc sẽ không tiêu thụ được thì may ra mới có sự chuyển biến. Sở sẽ kiến nghị UBND TP có biện pháp chế tài mạnh hơn” - ông Hòa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.