Bán đấu giá nhà tái định cư cho dân, tại sao không?

(PL)- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá sẽ kiến nghị UBND TP.HCM cho bán sỉ và bán lẻ hàng ngàn căn hộ tái định cư thừa để người dân có cơ hội tiếp cận.

Tại TP.HCM hiện nay đang có hàng ngàn căn hộ tái định cư (TĐC) dư thừa đã có chủ trương tổ chức bán đấu giá để thu hồi vốn về cho ngân sách. Đây là cơ hội cho người mua nhà có cơ hội được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, tuy nhiên hàng ngàn căn hộ này hiện đang được bán theo gói mà không bán lẻ nên người dân có nhu cầu không có cơ hội mua. Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (TTDVBĐGTS thuộc Sở Tư pháp), xác nhận với Pháp Luật TP.HCM thông tin trên.

Ế gần 3.800 căn tái định cư bán sỉ

. Phóng viên: TTDVBĐGTS đã tổ chức bán đấu giá lần 1 với 3.790 căn hộ TĐC trong chương trình 12.500 căn TĐC tại Thủ Thiêm nhưng chưa có người mua. Xin ông cho biết cụ thể về việc đấu giá số lượng căn hộ này?

+ Ông Phạm Văn Sỹ: Số lượng căn hộ TĐC nêu trên thuộc hai dự án của Công ty Cổ phần Đức Khải (1.590 căn) và Công ty Thuận Việt (2.200 căn). Cả hai dự án này đều nằm trong chương trình 12.500 căn TĐC hiện nay không có nhu cầu bố trí.

Tháng 7-2017, UBND TP đã có thông báo chấp thuận chủ trương tổ chức bán đấu giá 3.790 căn hộ này theo từng dự án (bán toàn bộ, không chia ra thành từng khối nhà). Trường hợp tổ chức bán đấu giá toàn bộ không thành mới bán đấu giá theo từng khối nhà và phần sàn thương mại của từng dự án.

Đến cuối năm 2017, TP đã duyệt giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất với tổng giá trị hơn 9.100 tỉ đồng (hai block căn hộ của Công ty Đức Khải hơn 3.500 tỉ đồng và ba block của Thuận Việt hơn 5.600 tỉ đồng).

Trung tâm đã phối hợp tổ chức đấu giá lần 1 từ tháng 2-2018 nhưng không có người đăng ký mua. Tháng 7-2018, Sở Tài chính đã thẩm định giá lần 2 theo giá thị trường và được TP phê duyệt mức giá mới là hơn 9.900 tỉ đồng. Hiện nay TTDVBĐGTS đang chuẩn bị tổ chức đấu giá lần 2, vẫn với phương thức bán sỉ.

. Tổng giá trị của khối tài sản bán đấu giá không nhỏ, tại sao không chia nhỏ hơn thay vì phải bán sỉ từng cụm dự án? Theo ông sẽ gặp khó khăn gì khi tổ chức bán đấu giá?

+ Như tôi đã nói, TP đã có chủ trương bán theo cụm và không chia nhỏ, chỉ khi không bán được mới có thể bán theo từng khối nhà (cũng là bán sỉ, không chia nhỏ thành từng căn hộ). Theo quy định, ai muốn mua thì phải đặt cọc trước 20% giá khởi điểm. Nếu trúng đấu giá thì trong vòng một tháng phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá, 50% còn lại nộp trong vòng 90 ngày. Đây là con số không hề nhỏ và cũng có thể là nguyên nhân khiến doanh nghiệp (DN) còn ngần ngại, không đăng ký tham gia.

Hơn 1.500 căn tái định cư của Đức Khải sẽ được bán đấu giá lần 2. Ảnh: VIỆT HOA

Kiến nghị bán lẻ để người dân cũng có thể mua

. Trước đây TTDVBĐGTS cũng từng bán đấu giá nhiều nhà, đất khác theo hình thức bán sỉ như hai dự án này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân không có cơ hội để mua các căn hộ này?

+ Đúng vậy. Mới đây, TTDVBĐGTS và trung tâm phát triển quỹ đất cũng vừa bán đấu giá thành công 200 căn TĐC tại dự án Phú Mỹ 2 của Công ty Đức Khải với giá 224 tỉ đồng (tăng 57 tỉ đồng so với mức giá khởi điểm). Có ba DN cùng mua khối tài sản này. Giá bình quân của căn hộ Phú Mỹ 2 là hơn 1,1 tỉ đồng/căn.

. Hiện nay, nhu cầu về nhà ở của người dân là rất lớn, trong khi nguồn cung về nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ đang rất khan hiếm. Với mức giá như căn hộ Phú Mỹ 2 thì có thể đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của người dân. Tại sao không bán đấu giá để người dân cũng được tiếp cận quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước này?

+ Với phương thức bán trọn gói hiện nay có thể sẽ giúp TP một lần thu được nguồn vốn lớn để dùng vào các chương trình trọng điểm khác thay vì bán lẻ sẽ phải thu quanh năm. Tuy nhiên, tôi cũng rất ủng hộ quan điểm này. Nếu cùng một lúc áp dụng nhiều phương thức trong đó vừa bán sỉ vừa bán lẻ thì cả người dân và DN đều có cơ hội như nhau.

Nếu người dân được mua quỹ nhà này thì Nhà nước vừa giải quyết được vấn đề kinh tế đồng thời cũng giải quyết được cả vấn đề xã hội cho TP. Nếu bán trọn gói thì chỉ DN có khả năng mua và khi người dân mua lại từ DN họ sẽ phải chịu mức giá cao hơn là mua trực tiếp của Nhà nước.

Khi bán cho dân thì cũng thực hiện đúng theo quy định pháp luật và theo thị trường, Nhà nước vẫn tính đúng, tính đủ. Thậm chí bán lẻ thì mức giá cũng có thể cao hơn bán sỉ và do đó Nhà nước cũng có thể thu về ngân sách cao hơn. Chỉ có hạn chế là thời gian lâu hơn so với bán trọn gói thôi. Và về phía TTDVBĐGTS cũng sẽ cực hơn nhưng chúng tôi có thể làm được.

. Vậy tới đây, ông có kiến nghị TP cho bán đấu giá lẻ 3.790 căn TĐC nêu trên cũng như đối với các dự án khác có chủ trương đấu giá trong thời gian tới (như căn hộ tại khu TĐC Vĩnh Lộc B)?

+ Hiện TP cũng đã duyệt giá để đấu giá lần 2. Nếu lần này vẫn không bán được thì quan điểm của TTDVBĐGTS là nếu bán cả cụm không được thì bán từng khối, bán khối không được thì chia thành từng sàn để bán. Có nghĩa là cũng có thể bán từng căn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị TP về vấn đề này để TP xem xét, quyết định.

. Xin cám ơn ông.

Theo Sở Xây dựng, hiện TP còn dư gần 14.000 căn hộ TĐC. Trong đó có khoảng 8.500 căn dùng để bố trí TĐC cho 153 dự án đang triển khai trên địa bàn TP. Số còn lại là 5.500 căn sẽ được bán đấu giá. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.