“Bán đất vàng thể thao chỉ là ý kiến cá nhân”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Rum (ảnh), Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM.

. PV: Dư luận đang xôn xao về đề xuất bán một số cơ sở thể thao, văn hóa của Sở VH-TT&DL. Ý kiến của ông về việc này?

“Bán đất vàng thể thao chỉ là ý kiến cá nhân” ảnh 1

+ Ông Nguyễn Thành Rum: Là lãnh đạo Sở VH-TT&DL, tôi xin ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của những người có tâm huyết với ngành trong vấn đề này (xem Pháp Luật TP.HCM từ ngày 1-9).

Cũng xin nói rõ tôi chỉ biết đến đề xuất bán chín cơ sở vật chất của ngành văn hóa, thể thao, trong đó có Trung tâm TDTT Thanh Đa, sân vận động (SVĐ) Hoa Lư… khi nhận được văn bản phản hồi ngày 4-8 của UBND TP.HCM. Trước đó, ngày 31-7, anh Hùng (Phó Giám đốc Nguyễn Hùng - PV) có văn bản đề xuất UBND TP giải quyết nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc nhưng không thông qua ban giám đốc Sở. Do đó, đây mới chỉ là ý kiến riêng của cá nhân anh Hùng thôi.

Về lĩnh vực công tác, theo phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, anh Hùng có nhiệm vụ theo dõi, quản lý công tác quy hoạch xây dựng khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Anh Hùng không có trách nhiệm gì trong việc bán các cơ sở vật chất của ngành cả.

. Vậy ông có ý kiến gì về đề xuất của ông Hùng?

+ Có thể do khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc đã được duyệt quy hoạch khá lâu nhưng vẫn chưa thể triển khai nên anh Hùng bức xúc, nóng ruột. Nhưng không phải vì thế mà bỏ qua các nguyên tắc, những quy trình đúng ra phải thực hiện. Công văn đề xuất bán chín cơ sở vật chất vừa rồi chưa đầy đủ về mặt hành chính và tôi cũng đã báo cáo TP về việc này.

“Bán đất vàng thể thao chỉ là ý kiến cá nhân” ảnh 2

Theo giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM, đề xuất bán SVĐ Hoa Lư chưa được ban giám đốc Sở thông qua. Ảnh: X.HUY

. Cá nhân ông đánh giá thế nào về đề xuất bán SVĐ Hoa Lư?

+ Không chỉ riêng SVĐ Hoa Lư, khi chuyển nhượng một cơ sở vật chất đang hoạt động, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng dưới nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Bởi nó liên quan đến cơ sở vật chất của ngành, đến nhu cầu của người dân, đến tâm tư của cán bộ hoạt động trong ngành. Tôi cho rằng nếu đề xuất này được bàn bạc thống nhất trong tập thể thì chắc đã không xảy ra chuyện.

Hơn nữa, TP cũng vừa chỉ đạo Sở VH-TT&DL nghiên cứu chuyển đổi sân Hoa Lư thành Trung tâm TDTT Hoa Lư để phát triển thể thao thành tích cao, phù hợp với yêu cầu của TP.

. Trước đây từng có một số cơ sở vật chất của ngành thể thao được đề xuất bán phải không, thưa ông?

+ Sở TDTT trước đây có xin chủ trương bán một số cơ sở vật chất như số 3 Phan Văn Đạt, 43 Điện Biên Phủ, 257 Trần Hưng Đạo (quận 1) nhưng sau đó không bán được. Theo tôi, hiện mặt bằng dành cho văn hóa, thể thao còn thiếu và chưa hiện đại. Chúng ta cần phải tìm kiếm nhiều hơn nữa, đầu tư nhiều hơn nữa chứ không nên bán đi.

. Vậy việc xây khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc có thật sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay?

+ Theo thiết kế, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc là trung tâm thể thao có quy mô lớn nhất TP. Khi hình thành, nơi đây sẽ được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt các điều kiện tổ chức thi đấu quốc tế. Nơi đây cũng là nơi đào tạo huấn luyện viên và vận động viên cao cấp cho TP.

Nghị quyết của Đảng bộ TP đã yêu cầu phải thực hiện khẩn trương khu liên hợp thể thao. Có điều chúng ta phải tìm những giải pháp hợp lý để triển khai thực hiện. Nhưng cũng không thể nói vì khó khăn nên bỏ đó, khi nào làm cũng được.

. Xin cảm ơn ông.

VIỆT HOA thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.