Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm việc với Bộ Công an

(PLO)- Bộ Công an cần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng điều tra; chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế…

Ngày 12-9, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) vừa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm tra, đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN  làm việc với Bộ Công an. Ảnh: BCA

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác số 2, nêu rõ mục đích, yêu cầu của buổi làm việc nhằm đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Bộ Công an.

Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực này. Đồng thời, kiến nghị Bộ Chính trị các chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong công tác PCTN, nhất là kiểm tra, giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng…

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã thực hiện tốt vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đã tập trung triển khai Nghị định 01/2018 về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các lực lượng trong CAND thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng, được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Đây là điểm sáng trong công tác PCTN thời gian gần đây”.

Nhiều vụ việc, vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc đã tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được công luận đồng tình, ủng hộ, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước về PCTN…

Thời gian tới, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 08 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí…

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hơn nữa kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm kinh tế, nhất là các đơn vị trực tiếp xử lý tin báo tố giác tội phạm và các đơn vị điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế...

Tăng cường phối hợp hơn nữa với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Kiểm tra TW, Ban Nội chính TW, các ngành Tư pháp TW…; đồng thời đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xử lý công tác tố giác tội phạm, chất lượng điều tra; chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc còn gặp phải để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.