Ban Chỉ đạo Trung ương nghe báo cáo vụ án Vạn Thịnh Phát

(PLO)- Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nghe báo cáo vụ án Vạn Thịnh Phát cùng quá trình xử lý vụ công ty Việt Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đánh giá là một trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, vi phạm có tổ chức, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương, cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Xếp cùng loại với vụ án này là các vụ liên quan Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Co.op.

Ban Chỉ đạo Trung ương nghe báo cáo vụ án Vạn Thịnh Phát
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trước khi cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo khai mạc.

Các vụ án này đã được đưa ra báo cáo, cập nhật tiến độ xử lý trong cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì sáng nay, 22-11.

Nghe báo cáo các vụ án này, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá từ sau phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trên là minh chứng cho thấy công tác PCTNTC tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả hơn.

Tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, có vụ vượt kế hoạch.

Ngoài công tác điều tra, truy tố, xét xử, tiếp tục kinh nghiệm hay, cách làm tốt trước đây, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc nổi cộm, có nhiều dư luận, liên quan suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập.

ban-chi-dao-trung-uong-nghe-bao-cao-vu-an-van-thinh-phat (3).jpg
Tổng Bí thư cùng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC nghe báo cáo vụ án Vạn Thịnh Phát và nhiều vụ án khác.

Đến nay, đã hoàn thành ba cuộc kiểm tra lớn, qua đó đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng, 57 đảng viên. Trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, gồm 3 nguyên Bí thư tỉnh uỷ; 4 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Đáng chú ý, từ kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đã phát hiện 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chuyển các cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Với tính chất là cấp chỉ đạo trực tiếp, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc đang dở dang, khắc phục những khâu còn yếu.

ban-chi-dao-trung-uong-nghe-bao-cao-vu-an-van-thinh-phat (1).jpg
Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tại cuộc họp.

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đặt mục tiêu phấn đấu từ nay đến hết năm kết thúc xác minh, xử lý 10 vụ việc; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án; xét xử sơ thẩm 7 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án.

Trong số này, nhấn mạnh ban hành cáo trạng truy tố Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan; Vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Phấn đấu đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm: Vụ án xảy ra tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng (liên quan đến hợp tác, nghiên cứu sản xuất kit test Covid-19 với Công ty Việt Á); Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương và các đơn vị, địa phương có liên quan; Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.