Ban Chấp hành Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng nguyên bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

(PLO)- Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Ông Lê Viết Chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị khai trừ ra khỏi Đảng
Ông Lê Viết Chữ.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Viết Chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Lê Viết Chữ.

Đến ngày 19-4, căn cứ vào các nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của ông Lê Viết Chữ, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chữ.

Theo Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Lê Viết Chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Điều này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Ông Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt giam hôm 27-3 về tội nhận hối lộ.

C03 xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc (nay là đường Trường Sa, dài gần 9 km), tỉnh Quảng Ngãi. Dự án có tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng, nối cầu Trà Khúc 2 đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. Dự án do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Thời điểm đó (năm 2012), ông Lê Viết Chữ là Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi và là Phó Chủ tịch tỉnh.

Cũng liên quan dự án, trước đó năm cán bộ khác của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bị khởi tố, bắt giam về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có ông Đặng Văn Minh, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương.

Ông Lê Viết Chữ 61 tuổi; quê ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi; là Kỹ sư Hàng hải, cao cấp lý luận chính trị.

Từ 1997 đến 2013, ông Lê Viết Chữ là phó giám đốc rồi giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9-2010, ông Chữ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Từ tháng 6-2011 đến 3-2013, ông Chữ là phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 3-2013, ông Chữ là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi (8-2013).

Giai đoạn 2014-2015, ông Chữ giữ chức phó bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 9-2015 đến 6-2016, ông Chữ là chủ tịch HĐND tỉnh

Từ tháng 6-2015 đến 6-2020, ông là bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

Hồi tháng 6-2020, Bộ Chính trị đã họp, xem xét vi phạm, khuyết điểm và quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Sau đó ông đã có đơn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin thôi giữ chức vụ và được Bộ Chính trị đồng ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.