Ban Bí thư yêu cầu 'ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay'

(PLO)- Ban Bí thư lưu ý các ban, bộ, ngành và địa phương chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Công văn 01-CV/TW ngày 12-2-2026 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Cụ thể, tại phiên họp ngày 12-2, Ban Bí thư đã xem xét báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số tình hình chuẩn bị tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 theo Chỉ thị 55.

Ban Bí thư đề nghị các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, nhất là người có công, hộ nghèo, người yếu thế, công nhân lao động, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai.
Trong đó, việc thăm hỏi, hỗ trợ phải thực chất, đúng đối tượng, tránh hình thức. Kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc trả lương, thưởng Tết kịp thời cho người lao động.

mua-sam-Tet .JPG
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục có các hình thức phù hợp kích thích thị trường tiêu dùng trong nước. Ảnh: TÚ UYÊN

Ban Bí thư lưu ý quản lý chặt chẽ thị trường, giá cả, bảo đảm cung-cầu hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra khan hiếm, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết. Tiếp tục có các hình thức phù hợp kích thích thị trường tiêu dùng trong nước.

Cùng đó, tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an toàn, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn sản xuất, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh với yêu cầu đặt tính mạng, sức khoẻ của nhân dân lên trên hết và xử lý nghiêm các vi phạm.

Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cần được tăng cường nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội; công tác quản lý, tổ chức lễ hội tại các địa phương, không để hình thành các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng lệch lạc.

Đặc biệt, Ban Bí thư nêu rõ cần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay", không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Ban Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm quý I. Cụ thể, tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai thực hiện các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị.

Ban, bộ, ngành và địa phương chú ý chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.