Bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội với cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

(PLO)- Quốc hội đã bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 21-3, Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội đã thực hiện quy trình bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Ba-Hoang-Thi-Thuy-Lan.jpeg
Bà Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tại phiên họp, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Theo tờ trình, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã vi phạm các tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

Theo Điều 40 của Luật này, Đại biểu Quốc hội khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội, việc này phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Sau khi nghe tờ trình, thảo luận tại đoàn, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Trước đó, chiều 20-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Tin phát từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Trung ương đánh giá bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bà Lan cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan 58 tuổi, quê Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Bà Lan từng giữ nhiều chức vụ tại Vĩnh Phúc như Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Từ tháng 2-2015 đến trước ngày 18-3, bà Lan giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Ngày 8-3, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ. Việc bắt bà Lan nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, ngày 7-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội “nhận hối lộ”, "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại ba tỉnh trên và các đơn vị có liên quan.

Ngày 7-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1000 đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.