“Bãi biển không chỉ để tắm...”

Ngày 18-1, ông LÊ ÐỨC VINH - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã có cuộc trao đổi với PV về các vấn đề liên quan đến "bốn dự án ngầm dưới bãi biển Nha Trang" mà báo Tuổi Trẻ đã thông tin.

“Bãi biển không chỉ để tắm...” ảnh 1

Bờ biển thuộc hai danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang và Hòn Chồng - Hòn Đỏ sẽ được thực hiện dự án nhà hàng, vũ trường ngầm có diện tích đến 4,4ha - Ảnh: Văn Kỳ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh:

Ông Vinh nói: Sau một thời gian phát triển, để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Khánh Hòa thấy cần thiết phải rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch chung của TP Nha Trang. Trong đó, quy hoạch bờ biển Nha Trang với mục tiêu là dải công viên ven biển với nhiều tiện ích phục vụ nhân dân địa phương và du khách.

Một số công trình được bố trí ngầm ở công viên phía đông đường Trần Phú và Phạm Văn Ðồng như khu vực nhà hàng Bốn Mùa, công viên Phù Ðổng, Nha Trang Sao và đường hầm băng qua đường Trần Phú ở phía trước khách sạn Nha Trang Plaza đều có trong quy hoạch điều chỉnh này. Cuối tháng 9-2012, điều chỉnh quy hoạch chung phát triển TP Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1396/QÐ-TTg.

* Tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng có sự đột phá nào khi cho xây dựng các dự án có hầm ngầm trên bãi biển Nha Trang?

- Quan điểm của chúng tôi là danh thắng quốc gia thì phải bảo vệ nhưng cũng phải xây dựng tôn tạo và phát triển giá trị của nó lên. Trong số bốn dự án có công trình ngầm mà báo nêu những ngày qua, có ba dự án xây dựng trên vị trí đã có công trình trước khi vịnh Nha Trang được công nhận là danh thắng cấp quốc gia và trước khi điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang; nay điều chỉnh, tổ chức lại không gian và cảnh quan kiến trúc cho hợp lý hơn nhưng công năng sử dụng không thay đổi.

Ví dụ như Bốn Mùa trước đây chỉ bán cà phê, công viên Phù Ðổng thì rất ít trẻ em đến vui chơi vì các trò chơi và dịch vụ chẳng có gì hấp dẫn. Giờ mình làm hệ thống ngầm, chuyển một phần dịch vụ xuống dưới đó, phát triển thêm một số dịch vụ thì được nhiều thứ hơn như: thu hẹp diện tích các công trình xây dựng bên trên để phát triển thêm mảng xanh, mở rộng không gian công viên và phục vụ du khách, phục vụ công chúng tốt hơn.

Khu vực Bốn Mùa cũng vậy, trước đây chia làm ba ô để sử dụng bán cà phê, bây giờ quy hoạch điều chỉnh chỉ xây dựng công trình ở một ô thôi, kiến trúc công trình đẹp hơn, hiện đại hơn nhưng đảm bảo không che chắn nhiều (các dịch vụ đưa xuống tầng hầm), phần diện tích còn lại được quy hoạch làm bãi đậu xe và công viên công cộng.

* Dù vậy, thưa ông, đa số ý kiến của các cựu lãnh đạo tỉnh, các nhà chuyên môn đều cho rằng việc cho triển khai bốn dự án trên là xâm hại, làm biến dạng thắng cảnh quốc gia vịnh Nha Trang?

- Tôi cho rằng phải thoát khỏi suy nghĩ lâu nay là bãi biển Nha Trang chỉ là một nơi dành cho du khách và cộng đồng đến tắm biển, mà phải nhìn xa hơn nữa, cần phải xây dựng nơi này thành một dải công viên bờ biển với nhiều tiện ích công cộng, các khu vui chơi thể thao bãi biển...

Du khách đến đây ngoài tắm biển, họ còn hưởng thêm những hoạt động, giải trí thể thao trên biển, dịch vụ vui chơi hiện đại khác. Du khách bây giờ đến biển Nha Trang hài lòng bãi tắm sạch, đẹp, tương đối ngăn nắp với các hàng dương, hàng dừa... Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu làm thêm những hoạt động mới để hấp dẫn, níu kéo, gây ấn tượng cho họ khi đến biển Nha Trang. Công viên này không chỉ phục vụ cộng đồng, du khách vào ban ngày, mà phải còn lộng lẫy hơn, hấp dẫn và hiện đại hơn vào ban đêm.

Mục tiêu chính của điều chỉnh quy hoạch dải công viên bờ biển Nha Trang vẫn giữ nguyên mục đích trước đây là công viên phục vụ cộng đồng, đồng thời hạn chế quá mức việc ngăn cách dọc chiều dài đường Trần Phú, nhưng không phải vì thế mà mình hoàn toàn không thực hiện các dịch vụ trên dải công viên này. Ðể vươn đến hiện thực, quan điểm này có thể khiến một số ý kiến không đồng tình, cũng có thể là người có ý kiến chưa nắm bắt hết được các thông tin nên chúng tôi lắng nghe, chưa phản bác bất cứ ý kiến đóng góp nào của dư luận.

* Tỉnh Khánh Hòa có công khai việc đầu tư các dự án này để cán bộ, nhân dân phản biện, đóng góp ý kiến cho tốt hơn không, thưa ông?

- Quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển chung TP Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện nay Sở Xây dựng và UBND TP Nha Trang đang thực hiện các thủ tục để công bố công khai cho nhân dân biết.

* Việc thỏa thuận với Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cũng như thủ tục các báo cáo đánh giá tác động môi trường của bốn dự án này được thực hiện thế nào?

- Dự án mới là Nha Trang Sao đã có thỏa thuận của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, đang trình ý kiến với Bộ Tài nguyên - môi trường về triển khai các thủ tục để làm báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các dự án còn lại thực hiện trên vị trí đã có công trình xây dựng trước đây, việc đánh giá báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định.

* Ngoài bốn dự án này, tỉnh Khánh Hòa còn quy hoạch những dự án nào nữa trên bãi biển Nha Trang?

- Ðây chỉ là một phần trong tổng thể chung của điều chỉnh quy hoạch dải công viên bờ biển Nha Trang. Qua khảo sát, tìm hiểu về TP Nha Trang, Dewan International (Ấn Ðộ) đã nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch phát triển phía đông đường Trần Phú và Phạm Văn Ðồng, TP Nha Trang. Hiện tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch về ý tưởng của nhà đầu tư. Các dự án đang triển khai sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, không gian kiến trúc và thực hiện quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt.

* Cảm ơn ông.

Theo DUY THANH - VĂN KỲ (TTO) thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.