Bác thông tin hành khách bị vòi vĩnh tại sân bay Nội Bài

(PL)- Ngày 19-1, trên Facebook xuất hiện câu chuyện với nội dung: “Cô bạn tôi đưa con về thăm ông bà ngoại và đón tết ở Hà Nội.

Nhưng ngay tại sân bay Nội Bài, hai mẹ con đã bị các cán bộ cửa khẩu đòi tiền uống nước nếu muốn lấy visa nhập cảnh nhanh hơn. Vì không chịu đưa tiền nên cô bé hai tuổi rưỡi đã xếp hàng chờ cùng mẹ một tiếng đồng hồ để lấy visa, trong khi ở các sân bay khác, trẻ con luôn được ưu tiên làm thủ tục trước”. Thông tin trên nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến bình luận, đa phần thiếu thiện cảm đối với ngành hàng không.

“Ngay sau khi có thông tin lan truyền trên mạng, chúng tôi đã cho kiểm tra lại camera nhưng chưa tìm thấy chứng cứ xác thực. Đến nay Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng chưa nhận được bất cứ phản ánh của hành khách nào về vụ việc trên” - ngày 27-1, ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thông tin với Pháp Luật TP.HCM.

 Hình ảnh chụp từ camera

Ông Phiệt nêu diễn biến sự việc: Theo hình ảnh lưu trên hệ thống camera, lúc 5 giờ 51 ngày 13-1 có một bà mẹ trẻ hai tay kéo hai va ly khá to, tác phong nhanh nhẹn. Bên cạnh là một cô bé khoảng ba tuổi mặc áo dạ màu tím hồng, lưng đeo ba lô nhỏ chạy tung tăng quanh mẹ. Quá trình cấp thị thực của hai mẹ con diễn ra bình thường. Cụ thể, 5 giờ 51, khách xếp hàng chờ cấp thị thực; 5 giờ 57, khách vào nộp hồ sơ (việc tiếp nhận trong vòng 20 giây); 6 giờ 26, công an cửa khẩu Nội Bài trả hộ chiếu cho khách, sau đó khách ra bục kiểm soát làm thủ tục nhập cảnh (trong vòng 1 phút 30 giây).

“Tổng thời gian từ lúc khách xếp hàng cấp thị thực đến lúc ra khỏi khu vực nhập cảnh là 35 phút. Trong cả quá trình cấp thị thực, khách không tiếp xúc với bất kỳ cán bộ, nhân viên hàng không nào khác ngoài thời điểm nộp hồ sơ và trả tiền lệ phí. Và khi nộp hồ sơ và trả lệ phí, khách cũng không trao đổi gì với nhân viên hàng không. Như vậy, chưa có bằng chứng cho thấy khách bị vòi tiền uống nước như phản ánh trên mạng. Và tổng thời gian khách chờ lấy thị thực 35 phút (chứ không phải là hơn một tiếng như thông tin trên mạng) là hoàn toàn bình thường” - ông Phiệt khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.