Bác sĩ xin nghỉ việc sau nghi án đánh đập nữ thực tập sinh

(PLO)- Sau khi xảy ra sự việc, bác sĩ P. đã xin nghỉ việc tại bệnh viện.

Liên quan đến việc một bác sĩ bị tố đã gạ tình, đánh đập nữ thực tập sinh, ngày 23-9, BV Trung ương Huế cho biết sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ LQHP đã viết đơn xin nghỉ việc.

"Theo phản ánh ban đầu là có đánh nhau và sự việc xảy ra ngoài bệnh viện. Sau đó, bác sĩ P. đã chủ động viết đơn xin thôi việc", một lãnh đạo bệnh viện nói.

Nữ sinh T. nhập viện với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể. Ảnh: FB

Nạn nhân trong vụ việc là nữ tập sinh tên T. (21 tuổi, trú tại TX Hương Trà, Thừa Thiên-Huế). Sau khi xảy ra sự việc, nữ sinh nhập viện điều trị suốt những ngày qua với nhiều vết bầm tím trên mặt, tâm lý đang hoảng loạn, lo sợ.

Trao đổi với PV PLO, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế, cho biết vụ việc đang được đơn vị xác minh làm rõ.

Được biết, năm 2011, bác sĩ P. từng bị công an lập biên bản vì cầm dao đuổi bệnh nhân tại phòng khám tư nhân.

Theo đó, vào tháng 5-2011, chị Nguyễn Thị H. (39 tuổi, ngụ xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) và ông Hồ Đình V. (65 tuổi, ngụ xã Thủy Thanh, TX Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) đến khám và mua thuốc trị vảy nến tại phòng khám trên về uống.

Một tuần sau, chị H. nhức đầu, toàn thân phù nề, sốt cao, bong tróc da ở lòng bàn tay và bàn chân, phải đi cấp cứu tại Khoa Da liễu BV Trung ương Huế. Ông V. cũng nhập viện điều trị với các triệu chứng tương tự. Sau đó, chị H. được chuyển sang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm với chẩn đoán nhiễm trùng huyết trên nên dị ứng thuốc và vảy nến.

Ngày 11-5-2011, người nhà chị H. đến phòng khám yêu cầu bồi thường thì bị bác sĩ P. cầm dao đuổi. Bác sĩ P. giải thích lý do của hành vi này là "do người nhà bệnh nhân đến phòng khám của gia đình gây rối nên có hành động tự vệ".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.