Bác sĩ chịu nhiều áp lực, thậm chí là từ báo chí

(PLO)- Liên quan đến thông tin BV Đa khoa TP Cần Thơ “chảy máu” chất xám, ngày 2-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bác sĩ (BS) Lê Quang Võ - Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết từ đầu năm đến nay BV có ba  BS nghỉ việc chính thức. 

“Đầu năm đến nay cũng có bốn, năm người sau khi được động viên đã ở lại. Còn vài trường hợp nữa đang xem xét hồ sơ. Tháng 8 này, BV tuyển thêm 81 nhân viên bao gồm cả cử nhân, BS, điều dưỡng. Việc có người ra, người vô hằng năm như vậy là bình thường” - BS Võ thông tin.

Cũng theo BS Lê Quang Võ, đối với BV công thì các khoản thu không thể xé rào. Do đó, BS khi vào BV công cũng xác định thu nhập không bằng BV tư, tuy nhiên BV công luôn tạo môi trường làm việc tốt hơn. BS Võ cho rằng làm BS áp lực quá lớn, từ nhiều phía như bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, bệnh nặng, thậm chí là cả báo chí…

Thời gian qua, BV Đa khoa TP Cần Thơ, triển khai nhiều kỹ thuật mới, giải quyết nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh khó nên không phải chuyển đi TP.HCM. Một số khoa đã triển khai mổ chấn thương sọ não, mổ lồng ngực, nội soi mật ngược dòng… BV cũng đang làm thủ tục làm tin mạch can thiệp (mạch vành và mổ tim hở); thành lập đơn nguyên nội soi; tiến tới thành lập đơn vị can thiệp tim mạch và bộ phận cấp cứu tim mạch để nâng cao chất lượng BV phục vụ bệnh nhân, đồng thời giữ chân các BS và thu hút nguồn nhân lực.

BV Đa khoa TP Cần Thơ có 500 giường, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007, về  định mức biên chế sự nghiệp trong cơ sở y tế nhà nước thì BV có 700 người. Như vậy, tùy theo tỉ lệ BS trên số nhân viên thì số lượng BS dao động từ 130-151 BS là đủ. Nhưng tổng số bác sĩ của BV (bao gồm cả biên chế và hợp đồng) là 170 người. Với số lượng BS như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.

“BV có nhiều khoa mới chia tách, như khoa Ngoại-Thần kinh mới thành lập được hai, ba tháng nay có bốn BS. Trong đó, một BS được đưa đi đào tạo còn lại ba người. Một người trong số này làm đơn xin nghỉ để đoàn tụ gia đình (vợ BS này đang công tác trên TP.HCM) nhưng BV còn đang xem xét. Sau khi nghe tin có BS xin nghỉ thì việc đầu tiên Ban Giám đốc BV tiếp cận tìm hiểu, chia sẻ động viên, tìm giải pháp để giữ chân họ ở lại BV” - BS Võ nói thêm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.