Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

(PLO)- Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã đạt 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì hội nghị rà soát các tiêu chí xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo từ Sở Nội vụ, tỉnh Bắc Ninh hiện đạt 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15. Cụ thể, quy mô dân số gần 4 triệu người, diện tích hơn 4.700 km², tỉ lệ đô thị hóa trên 55% và tỉ lệ phường đạt trên 33%.

ninh-Bac-Ninh.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Về tiêu chuẩn đô thị loại I, tỉnh Bắc Ninh đã đạt 13/15 tiêu chí. Hai tiêu chí còn lại là tỉ lệ phường đạt chuẩn đô thị loại II và hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đang được tập trung triển khai.

Đề án đề xuất thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến, tỉnh sẽ thành lập thêm 13 phường mới, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99 đơn vị gồm 46 phường và 53 xã.

Điểm nhấn của đề án là xây dựng đô thị thông minh với mô hình “bản sao số” thí điểm tại các phường trung tâm. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất ưu tiên nâng cấp thêm 6 phường đạt chuẩn đô thị loại II thay vì mở rộng số lượng.

Đồng thời, tỉnh triển khai song song việc hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I và xây dựng đề án. Tỉnh chuẩn hóa số liệu, lồng ghép các chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều và xử lý nước thải vào mục tiêu phát triển.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành tập trung cao độ để hoàn thiện hồ sơ ngay trong tuần tới. Hồ sơ phải thể hiện lập luận chặt chẽ, làm nổi bật lợi thế về công nghiệp, thu hút đầu tư và bản sắc văn hóa đặc trưng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Phó Chủ tịch Thường trực Mai Sơn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên sâu để chuẩn hóa số liệu. Việc này nhằm đảm bảo tính khả thi cao nhất trước khi trình Trung ương thẩm định.

Nếu thành công, Bắc Ninh sẽ trở thành địa phương thứ 8 của cả nước là thành phố trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.