Bạc Liêu tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban tuyên giáo, báo chí TP.HCM

(PLO)- Tại buổi tiếp và làm việc, Bạc Liêu trăn trở là tỉnh chưa có đường cao tốc, sân bay, cảng biển cho đến năm 2025...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-11, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội nhà báo TP.HCM.

Phía TP.HCM có ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM và nhiều lãnh đạo các tờ báo tại TP.HCM.

Đoàn công tác tuyên giáo, báo chí Thành phố HCM chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chiều 18-11-2022. Ảnh: CTV.

Đoàn công tác tuyên giáo, báo chí Thành phố HCM chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chiều 18-11-2022. Ảnh: CTV.

Tại buổi tiếp và làm việc, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bạc Liêu đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với Đoàn công tác.

Theo đó, tăng trưởng của Bạc Liêu trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 7,45%, đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL, ước tính cuối năm 2022 đạt 9,05%. Lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao vẫn tiếp tục được đẩy mạnh phát triển, ngày càng thể hiện là ưu thế lớn của tỉnh Bạc Liêu, vượt xa nhiều tỉnh thành trong khu vực.

Theo Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bạc Liêu, những thành quả trên là nhờ sự giúp đỡ của Trung ương. Cùng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp...

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bạc Liêu đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bạc Liêu đã thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Điều trăn trở nhất của Bạc Liêu hiện nay là về giao thông. Theo bà Nam, theo quy hoạch thì đến năm 2025, tỉnh này vẫn chưa có đường cao tốc đấu nối. Đó là hạn chế rất lớn cho sự phát triển của Bạc Liêu trong những năm tới đây.

Bà Nam mong muốn Đoàn công tác có biện pháp chia sẽ, hỗ trợ Bạc Liêu kiến nghị đến Trung Ương để tỉnh này sớm có hệ thống giao thông phục vụ vận chuyển hàng hóa tốt nhất.

Bà cũng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của Báo chí thành phố Hồ Chí Minh đối với Bạc Liêu thời gian qua. Bà hi vọng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đó.

"Ngoài các thông tin kịp thời về thành tựu, về tiềm năng của tỉnh, Bạc Liêu luôn cầu thị báo chí thông tin phản ảnh để việc chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước tỉnh Bạc Liêu ngày càng hoàn thiện"- bà Nam nói.

Đoàn công tác có nhiều ý kiến chúc mừng thành tựu của Bạc Liêu và chia sẻ những trăn trở về giao thông của tỉnh.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê chúc mừng sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Bạc Liêu

Ông Phan Nguyễn Như Khuê chúc mừng sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Bạc Liêu

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM chia sẻ với tỉnh Bạc Liêu về việc chưa có sân bay, cảng biển, đường cao tốc đấu nối.

Tuy nhiên, Bạc Liêu có lợi thế rất lớn về du lịch bởi hệ thống chùa khơ me, các nhà thờ nổi tiếng, nơi đờn ca tài tử, nhất là tỉnh đang hướng đến trở thành thủ phủ của năng lượng sạch, phát triển hướng ra biển...

"Trong điều kiện chưa có đường cao tốc, sân bay, cảng biển, tôi nghĩ Bạc Liêu có thể lấy ngắn nuôi dài. Bằng cách tăng cường sự quảng bá về thế mạnh du lịch của tỉnh như hệ thống chùa, các di tích nổi tiếng, gạo ngon, đờn ca tài tử... đó là những đặc trưng, đặc sản cần tăng cường truyền thông, quảng bá để du khách biết mà đến với Bạc Liêu nhiều hơn..."- ông Mai Ngọc Phước nói.

Lãnh đạo Báo Pháp Luật TP.HCM cũng gợi ý Bạc Liêu cần tăng cường truyền thông pháp luật, các chủ trương chính sách nhà nước, chủ động ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra về thông tin phức tạp trên mạng xã hội.

Nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí ở TP.HCM cũng đã có các ý kiến và cảm ơn tỉnh Bạc Liêu thời gian qua luôn tạo điều kiện để phóng viên thường trú hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Các vị nêu quan điểm sẽ tiếp tục đồng hành cũng tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới, đặc biệt là trong vấn đề truyền thông quảng bá các thế mạnh đặc trưng của tỉnh về du lịch, về đầu tư năng lượng tái tạo, về nông nghiệp công nghệ cao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Phan Nguyễn Như Khuê chúc mừng sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Bạc Liêu, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua. Thay mặt Thành ủy TP.HCM, ông cảm ơn sự tiếp sức, động viên về mặt vật chất, tinh thần của Bạc Liêu trong thời điểm TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh và Bạc Liêu có sự gắn kết chặt chẽ hơn trong công tác truyền thông để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh đặc trưng, đưa hình ảnh Bạc Liêu trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu ông Lữ Văn Hùng bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn công tác

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu ông Lữ Văn Hùng bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn công tác

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn công tác các cơ quan báo chí TP. HCM đã đến tham quan, tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời nhấn mạnh, Bạc Liêu có nhiều tiềm năng, thế mạnh nhưng cũng tồn tại không ít khó khăn, thách thức. Những đề xuất, góp ý của các cơ quan báo chí có ý nghĩa quan trọng giúp tỉnh khắc phục những mặt chưa được, tiếp tục phát huy những mặt làm được để phát triển kinh tế - xã hội Bạc Liêu nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.