Bạc Liêu tiếp nhận dân tự về, trường hợp khác phải có phép

(PLO)- Quy định mới của Bạc Liêu phát sinh tình huống éo le. Đó là dân tự về tỉnh được tiếp nhận phân loại để thực hiện cách ly theo quy định, còn lại không tiếp nhận nếu không có giấy tờ theo quy định. 

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều vào chiều ngày 5-10 đã ban hành quy định 4364, hướng dẫn thủ tục để công dân ra vào tỉnh. 

Từ đầu tháng 10-2021 đến nay, Bạc Liêu đã tiếp nhận hơn chục ngàn người tự phát về tỉnh. Ảnh: TRẦN VŨ

Đối với việc quản lý người vào địa bàn tỉnh: Tất cả các trường hợp di chuyển vào địa bàn tỉnh (trừ người trên phương tiện vận tải hàng hóa được quy định riêng, các chuyên gia, lao động tay nghề cao vào Bạc Liêu thực hiện các dự án, người trong các đoàn công tác đến Bạc Liêu thực thi công vụ thì có quy định riêng) phải được Chủ tịch tỉnh hoặc người được Chủ tịch tỉnh ủy quyền cho phép mới được vào tỉnh.

Và các trường hợp này phải đảm bảo các điều kiện và quy định như: Phải được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền; Phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ, kể từ khi lấy mẫu; Phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc thực hiện cách ly y tế theo quy định; Trình tự, thủ tục để được xem xét, chấp thuận cho vào địa bàn tỉnh:

Đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động tại các cơ quan Đảng, đoàn thể, nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các lực lượng vũ trang phải có văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc của Thủ trưởng đơn vị (tương đương cấp sở) gửi Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền;

Đối với người muốn ra khỏi tỉnh, công văn của Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu  quy định nới lỏng hơn trước kia. Cụ thể, chỉ cần có chứng nhận âm tính COVID-19 trong hạn 72 giờ, có tờ cam kết theo mẫu thì được ra khỏi tỉnh. Thay vì trước đó, mọi trường hợp ra khỏi tỉnh phải được Chủ tịch tỉnh hoặc người được Chủ tịch ủy quyền cho phép. 

Nội dung cam kết khi rời tỉnh gồm, cam kết đi đúng lộ trình, thực hiện nghiêm mọi quy định phòng chống dịch và chịu trách nhiệm nếu làm lây lan dịch bệnh. 

Cạnh đó, trường hợp tỉnh nơi đến có quy định phải có giấy phép của Chủ tịch tỉnh nơi đi thì người dân phải xin phép trước khi đi. Nếu đã rời tỉnh Bạc Liêu mới đặt yêu cầu này thì Bạc Liêu không giải quyết cấp phép.

Điều gây khó hiểu trong quy định mới về những người được vào tỉnh Bạc Liêu mà Chủ tịch tỉnh này vừa ban hành là chưa rõ ràng và minh định cụ thể là có áp dụng với trường hợp dân tự về Bạc Liêu từ các tỉnh vùng trên (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) như những ngày qua hay không,  hay những trường hợp này là cá biệt nên khi về cho phép vào tỉnh và  phải cách ly y tế theo quy định. Còn những người dân không rơi vào trường hợp trên thì phải cần các thủ tục giấy tờ.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.