Bạc Liêu thắt chặt việc người dân ra đường, bắt đầu phát thẻ đi chợ

(PLO)- Mọi hoạt động dịch vụ ăn uống, kể cả nhà hàng trong khuôn viên khách sạn đều ngưng phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về. 

Chiều 20-11, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều ban hành Quyết định thắt chặt một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Hai lĩnh vực bị thắt chặt là việc đi lại của người dân và các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Đầu tháng 10-2021, hàng chục ngàn người từ các tỉnh trên đổ về Bạc Liêu là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh tăng. ảnh: CTV

Theo đó, từ ngày 21-11, trên toàn địa bàn tỉnh sẽ ngưng việc phục vụ tại chỗ tất cả các hoạt động dịch vụ ăn, uống, kể cả nhà hàng và nhà hàng trong khách sạn. Việc đi lại của người dân toàn tỉnh bị hạn chế theo kiểu gần như thực hiện chỉ thị 16 trước đây. 

Cụ thể, cấm mọi người ra đường kể từ 20 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, trừ các hoạt động công vụ được phép của chính quyền và các hoạt động phòng chống dịch, cấp cứu, xử lý các sự cố điện nước viễn thông và công nhân đi làm ca đêm về. 

Mọi người dân không được ra đường kể cả ban ngày nếu chưa được tiêm vaccine từ 1 mũi qua 14 ngày trở lên, hoặc chưa phải là người đã khỏi bệnh COVID19 còn trong hạn 6 tháng kể từ ngày khỏi bệnh. 

Cấp xã tiến hành cấp thẻ đi chợ cho mỗi hộ chỉ đi được 2 lần/tuần. Tuy nhiên, người đi chợ phải là người đã khỏi bệnh COVID19 trong thời hạn 6 tháng trở lại, hoặc đã tiêm 2 mũi vaccine, hoặc đã tiêm 1 mũi đã qua 14 ngày. Người không thuộc 3 trường hợp trên không được đi ra đường. Lực lượng địa phương sẽ tổ chức đi chợ hộ cho những gia đình không có người đủ điều kiện đi chợ như nêu trên. 

Chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tự chọn, trung tâm thương mại được hoạt động nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau. Người tham gia hoạt động phải đã tiêm 2 mũi vaccine trở lên hoặc 1 mũi qua 14 ngày, hoặc khỏi bệnh COVID19 trong hạn 6 tháng. Tất cả đều thực hiện giản cách 2m, chợ truyền thống bắt đầu phân luồng kiểm soát có lối ra, vào riêng biệt. 

Các hoạt động ngoài trời bị giới hạn không được tổ chức quá 10 người ngoài công sở, trường học. Cán bộ, công nhân viên chức muốn ra khỏi tỉnh phải có phép của thủ trưởng đơn vị, địa phương mình và tuyệt đối không được đi đám tiệc, trừ đám tiệc của gia đình mình... 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.