Bạc Liêu sẽ cưỡng chế cách ly, xử lý hình sự người vi phạm khai báo y tế

(PLO)- Người về tỉnh Bạc Liêu lưu trú mà không khai báo, né khai báo, khai báo gian, khai báo chậm sẽ bị cưỡng chế cách ly tập trung 21 ngày, thậm chí xử lý hình sự.

Chiều 6-7, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều có văn bản chỉ đạo siết chặt quản lý người vào tỉnh nhưng không làm gián đoạn các hoạt động kinh tế xã hội.

Theo đó, tất cả người vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu phải khai báo y tế. Nếu phát hiện người về Bạc Liêu hoặc đến Bạc Liêu lưu trú mà không khai báo y tế sẽ cưỡng chế cách ly tập trung 21 ngày.

Riêng trường hợp né tránh khai báo y tế, khai báo không trung thực, khai báo trễ sẽ phải chịu xử lý nghiêm của khung cao nhất theo quy định, kể cả xử lý hình sự.

Một chốt kiểm dịch trên đường Quản Lộ Phụng Hiệp thuộc tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: TRẦN VŨ).

Biện pháp chế tài bằng cưỡng chế cách ly tập trung còn được áp dụng đối với người vận tải hàng hóa đến Bạc Liêu từ vùng có dịch mà vi phạm quy định chống dịch của tỉnh. Đó là người lái xe và người theo xe rời khỏi cabin lúc xuống hàng. Di chuyển không đúng phương án đã khai báo khi nhập tỉnh. 

Kiểm soát lịch trình vận tải cũng đã được chỉ đạo cao hơn một bậc. Theo đó, người lái xe, chủ phương tiện vận tải khi vào địa bàn tỉnh, kể cả trường hợp đi qua địa bàn tỉnh phải cho mật khẩu kiểm soát hành trình để theo dõi.

Để không làm gián đoạn các hoạt động kinh tế xã hội, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các lực lượng chức năng linh hoạt xử lý, tạo điện kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và các đối tượng đặc biệt vào địa bàn. Tuy nhiên, Chủ tịch Bạc Liêu cũng quy định rõ về cách xử lý đối với từng nhóm trường hợp cụ thể.

Với xe vận tải vào tỉnh từ vùng có dịch thì bắt buộc toàn bộ người trên xe phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 24 giờ. Không có hoặc giấy quá 24 giờ phải xét nghiệm tại chỗ, khi âm tính mới được tiếp tục vào tỉnh. Và khi vào thì phải thực hiện đúng phương án duy chuyển như đã khai báo và cam kết.

Người vận tải cũng có thể không xét nghiệm nhưng không được vào tỉnh mà phải đổi một ê - kíp khác điều khiển xe vào tỉnh.

Các biện pháp mạnh nêu trên diễn ra sau khi Bạc Liêu phát hiện 3 ca mắc COVID-19 hồi cuối tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.