Bạc Liêu lý giải việc kỷ luật cán bộ nhận 80 triệu đồng chạy viên chức

(PLO)- Theo lý giải của cơ quan thẩm quyền Bạc Liêu, do đã trả đủ tiền và chưa làm gì cho người đưa tiền nên chưa dính tội nào. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, trao đổi với lãnh đạo Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu chung quanh việc kỷ luật một Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu tham gia nhận 80 triệu đồng để chạy viên chức cho 4 nhân viên.

Vị lãnh đạo trên không đồng ý cho nêu tên nhưng đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan, với tư cách là Ban thường vụ Đảng ủy khối.

Trước đó, ngày 17-4, ông Lê Hữu Buôl, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu đồng ý yêu cầu lãnh đạo Ủy Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối thông tin sự việc.

Theo thông tin từ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, đầu tháng 4-2023, cơ quan này đã triển khai Quyết định kỷ luật, cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Quốc Khánh, Phó Giám đốc, Phó Bí thư chi bộ Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu.

Ông Khánh bị kết luận đã bàn bạc với bà Tô Việt Ái, chuyên viên văn phòng Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bạc Liêu nhận 80 triệu với mục đích giúp cho bốn người thi tuyển viên chức 2022. Đây là cuộc thi tuyển viên chức cho Nhà hát Cao Văn Lầu. Bốn người đưa tiền là người lao động của Nhà hát này.

"Khi hay thông tin sẽ có Cuộc thi tuyển viên chức, ông Khánh đi gặp bà Ái bàn bạc. Sau đó ông về nhận 80 triệu đồng từ bốn nhân viên của mình. Ông đã chuyển khoản 50% số tiền này cho bà Ái. Khoảng một tháng sau, thông tin nhận tiền bị đồn đại, ông Khánh đã báo với bà Ái và hai người đã trả lại toàn bộ số tiền cho bốn nhân viên"- Lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu nói.

Về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong sự việc trên, vị lãnh đạo nói: "Chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ. Hành vi của ông Khánh, bà Ái có thể là môi giới hối lộ nhưng chưa thành. Hai người này không có thẩm quyền gì trong cuộc thi viên chức và cuộc thi đến giờ vẫn chưa diễn ra. Tiền đã được trả lại đầy đủ trước khi chúng tôi tiến hành kiểm tra. Tức họ thực hiện chưa trọn vẹn hành vi môi giới hối lộ".

Ngoài ra, theo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, do tại thời điểm nhận tiền, cuộc thi viên chức cho Nhà hát Cao Văn Lầu 2022 chưa xây dựng xong kế hoạch nên chưa khẳng định ông Khánh có vai trò gì, có quyền hạn, chức vụ gì. Trong khi chủ thể tội nhận hối lộ phải là người có chức vụ, quyền hạn.

Cũng không có tố cáo, tố giác, sự việc được lãnh đạo Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bạc Liêu chủ động đề nghị làm rõ khi có dư luận về đưa nhận tiền này.

Từ đó, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu chỉ kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng đối với ông Khánh. Bà Ái bị kỷ luật cảnh cáo. Không có kiến nghị đến cơ quan thẩm quyền xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ngày 17-4-2023, ông Văn Công Điệp, giám đốc Nhà Hát Cao Văn Lầu cho biết đang tổ chức kiểm điểm về mặt chính quyền ông Khánh vụ nhận 80 triệu đồng và ông Điệp không nêu quan điểm, ý kiến.

Chiều 18-4, liên hệ với ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng ban nội chính tỉnh Bạc Liêu, qua điện thoại, ông Tân cho biết vụ việc trên do Đảng Ủy Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu kiểm tra kết luận. Tỉnh Ủy chưa giao và cũng chưa thấy có công văn, đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến nên không có ý kiến gì về vụ ông Khánh nhận 80 triệu đồng chạy viên chức cho nhân viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.