Bạc Liêu: Chủ tịch huyện Đông Hải bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch huyện Đông Hải Trần Tuấn Kiệt vì đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ quản lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-12, tại UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh đã công khai kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải.

Theo kết luận đã triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều đề nghị kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Tuấn Kiệt.

Huyện Đông Hải 1.png
Khu cách ly chống COVID19 huyện Đông Hải có mất tài sản nhưng đó không phải trách nhiệm riêng ông Kiệt nên tố cáo là đúng một phần. Ảnh: TRẦN VŨ

Kết luận nội dung tố cáo nêu rõ ông Trần Tuấn Kiệt đã có hành vi vi phạm quy định tại khoản a, điểm 3, Điều 9, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức "Cán bộ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công".

Tối cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với phóng viên PLO, ông Kiệt cho biết mình còn giải trình đối với kết luận nêu trên - Kết luận nội dung tố cáo ký ngày 26-11-2024.

Có 3 nội dung tố cáo đã được kết luận, tuy nhiên chỉ một nội dung là tố cáo đúng, hai nội dung còn lại là tố cáo đúng một phần và tố cáo sai.

Tố cáo đúng được kết luận là việc ông Kiệt đã không xử lý vi phạm, có dấu hiệu bao che cho Giám đốc trung tâm dịch vụ huyện Đông Hải, bị Đoàn kiểm tra liên ngành huyện kết luận có sai phạm, đề nghị xử lý từ ngày 26-10-2023.

Theo kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành huyện, việc thực hiện một dự án đầu tư trên địa bàn có vi phạm và đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch huyện xử lý, xử phạt hành chính và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân Giám đốc trung tâm nhưng Chủ tịch huyện không xử lý.

Kết luận cũng nêu, ông Trần Tuấn Kiệt đã có báo cáo giải trình với tổ xác minh giải quyết tố cáo không trung thực, nhằm tránh né hành vi bao che sai phạm của mình đối với Giám đốc trung tâm dịch vụ huyện Đông Hải.

Nội dung tố cáo đúng một phần là về trách nhiệm quản lý tài sản đối với Khu cách ly phòng chống COVID19 huyện Đông Hải. Chủ tịch tỉnh kết luận việc mất trộm tài sản tại khu khu cách ly là có, nhưng trách nhiệm chính dẫn đến việc mất tài sản không phải do ông Kiệt, mà do công tác phối hợp trong quản lý tài sản của các cơ quan còn sơ sài, chưa chặt chẽ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.