Bạc Liêu: Chủ tịch HĐND huyện xin từ chức vì 'chưa mạnh dạn'

(PLO)- Lý do xin từ chức không vì năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm... mà vì chưa đủ mạnh dạn trong công tác giám sát nên chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng bức xúc của nhân dân. 

Sáng nay 19-7, trả lời phóng viên PLOqua điện thoại về lý do xin từ chức, ông Long Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu nói đã nêu rõ trong đơn xin từ chức, không muốn bình luận thêm. 

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Hòa Bình khóa XI, 2016- 2021. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 18-7, tại kỳ hợp lần thứ 9, HĐND khóa XI huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Dũng đã đọc đơn xin từ chức Chủ tịch HĐND huyện này. 

Ông Dũng nêu rõ lý do xin từ chức không vì năng lực, trình độ hạn chế, không vì ngán ngại, né trách trách nhiệm mà vì xét thấy bản thân chưa mạnh dạn, còn nể nang trong nhiệm vụ giám sát. Từ đó dẫn đến việc chưa đáp ứng, yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, còn để cử tri và dư luận bức xúc, đặt ra nhiều vấn đề trên địa bàn huyện chưa giải quyết được. 

Sau đó, đại biểu đã biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện cho ông Dũng. 

Trước đó, tháng 7-2018, ông Dũng thực hiện đợt giám sát xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện và phát hiện có những sai phạm trong nhiều công trình xây dựng. Những sai phạm chủ yếu trong việc thanh quyết toán với các nhà thầu thi công, cho tạm ứng vượt tỉ lệ quy định, chậm thu hồi dẫn đến nhiều nguy cơ thất thoát tiền ngân sách bạc tỉ. Trong đó có vụ nhà thầu thi công tạm ứng tiền rồi chậm xử lý rồi chủ doanh nghiệp chết, nguy cơ mất 600 triệu đồng ngân sách...

Ông đã nhiều lần đề nghị giải quyết nhanh những sai phạm tồn đọng, xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan. 

Tuy nhiên, khi việc xử lý theo kết quả báo cáo giám sát của ông chưa được cơ quan liên quan thực hiện thì ông Dũng bị kiểm tra đảng viên có dấu hiệu sai phạm. Tháng 3-2019, ông Dũng bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bạc Liêu kỷ luật cảnh cáo vì chủ quan, thiếu kiểm tra, chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tài chính, dẫn đến vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị. 

Tại kỳ họp HĐND nói trên, UBND huyện Hòa Bình còn có báo cáo về tài chính nêu rõ năm 2018, kết dư ngân sách (tiền cấp xài chưa hết) đến 63 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.