Bác bỏ thông tin 'kiến nghị thu hồi 4.000 GPLX đã cấp cho người bị tâm thần'

(PLO)- CSGT Hà Nội khẳng định thông tin “kiến nghị thu hồi hơn 4.000 GPLX đã cấp cho người bị tâm thần” là không chính xác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, một số thông tin chia sẻ về việc CSGT Hà Nội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền “thu hồi hơn 4.000 giấy phép lái xe (GPLX) đã cấp cho người bị tâm thần”.

Tuy nhiên, theo đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội, thông tin đang lan truyền nêu trên là không chính xác.

Thông tin “kiến nghị thu hồi hơn 4.000 GPLX đã cấp cho người bị tâm thần ở Hà Nội” là không chính xác. Ảnh chụp màn hình

Thông tin “kiến nghị thu hồi hơn 4.000 GPLX đã cấp cho người bị tâm thần ở Hà Nội” là không chính xác. Ảnh chụp màn hình

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với công an các đơn vị và lực lượng chức năng liên quan rà soát, qua đó xác định có khoảng 4.000 người bị bệnh tâm thần.

Trên cơ sở số liệu này, phòng đã tham mưu Công an TP Hà Nội trao đổi, kiến nghị Sở GTVT Hà Nội không cấp GPLX cho các trường hợp nêu trên. Nếu có trường hợp nào đã được cấp, công an đề nghị phải tiến hành thu hồi.

Đợt rà soát này nhằm triển khai các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình xét duyệt, cấp GPLX, trong đó có nội dung tuyệt đối không cấp cho người bị bệnh tâm thần. Đây là động thái hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và chính người bị bệnh.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông sáu tháng đầu năm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết thực trạng quản lý, cấp, thu hồi GPLX còn nhiều bất cập. Đặc biệt, một thực tế đáng lo ngại là nhiều người bị mắc bệnh tâm thần và tiền sử bị bệnh tâm thần vẫn được cấp GPLX.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.