Bắc bộ bị khối mây giông đậm đặc bao phủ, mưa to cục bộ ở nhiều nơi

(PLO)- Trên ảnh mây vệ tinh, khối mây giông đậm đặc dài 1.160km đã bao phủ Bắc bộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 22 giờ đêm 5-7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) đăng tải một bản tin cảnh báo khẩn cấp trên trang Facebook cho biết Bắc bộ bị bao phủ bởi khối mây giông đậm đặc dài hàng nghìn km.

“Tình hình khẩn cấp vì đêm nay ở khu vực vùng núi phía Bắc có nguy cơ rất cao lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt tại một số huyện của tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình và Bắc Giang” - bản tin của Trung tâm KTTVQG nêu.

Khối mây giông đậm đặc kéo dài hàng nghìn km. Ảnh: Trung tâm KTTVQG

Khối mây giông đậm đặc kéo dài hàng nghìn km. Ảnh: Trung tâm KTTVQG

Bản tin từ Trung tâm KTTVQG sáng nay, 6-7, cho biết, mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to đã xảy ra ở nhiều tỉnh khu vực Bắc bộ.

Cụ thể, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5-7 đến 8 giờ ngày 6-7 phổ biến từ 10-30mm, một số nơi trên 60mm như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 122.7mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 108mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 80mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 61.6mm,…

Dự báo chiều và đêm nay, 6-7, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa giông ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9-7.

Về tình hình thiệt hại do mưa lũ, theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cao Bằng, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 5-7 tại suối Nà Tăng, Khu 1 thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm đã xuất hiện lũ.

Hậu quả, lũ cuốn trôi 4 người đang khai thác cát trên suối ra sông Gâm.

Các nạn nhân gồm ông Lý Văn Phìn (SN 1973); anh Dương Văn Quyền (SN 1990); chị Triệu Thị Kim (SN 1985); chị Phùng Thị Ngán (SN 1989) đều trú tại xã Mông Ân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã tổ chức, huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng nay, ngày 6-7 đã tìm thấy thi thể chị Phùng Thị Ngán.

Công trình thuỷ điện Phi Lĩnh đang thi công ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Công trình thuỷ điện Phi Lĩnh đang thi công ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 3-7, tại khu vực miền núi phía Bắc cũng xảy ra mưa lớn cục bộ, gây lũ trên một số sông suối nhỏ và có thiệt hại nghiêm trọng về người tại công trình thuỷ điện Phi Lĩnh đang thi công, ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, 4 công nhân đang thi công thuỷ điện bị lũ cuốn trôi, sau đó lực lượng cứu hộ địa phương đã cứu được 3 người, còn một người mắc kẹt trong hầm.

Tại thủ đô Hà Nội, chiều tối qua cũng xảy ra trận mưa giông mạnh với lượng mưa đo được nhiều nơi đến hơn 100mm/45 phút gây ngập lụt nhiều tuyến phố. Ngoài ra, nhiều cây xanh cũng bị gãy đổ; gần 100 ha cây trồng, rau màu bị ngập úng.

Để ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ còn diễn biến phức tạp thời gian tới, sáng 6-7, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai - Uỷ ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đến Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc.

Công điện yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt diễn biến mưa lũ để thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời thực hiện rà soát các hoạt động sản xuất ven sông, suối, hầm mỏ khai thác khoáng sản, chòi canh nương rẫy, ven sông, di dời người dân ở khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Cạnh đó, các tỉnh rà soát các công trình đang thi công, có phương án chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi có mưa lũ, tạm dừng thi công các công trình trong trường hợp cần thiết.

Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố; tăng cường phối hợp cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với thiên tai…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.