Bà Việt Hà tố cáo Youtuber Long Ngô lên Công an tỉnh Đồng Nai

(PLO)- Bà Trương Thị Việt Hà đã gửi đơn lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tố cáo các hành vi của Youtuber Long Ngo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Trương Thị Việt Hà (hay là Việt Hà Trương; ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết bà đã gửi đơn tố cáo lên Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi của youtuber Long Ngô vì đã bôi nhọ, vu khống, xúc phạm, danh dự nhân phẩm, đưa hình ảnh cá nhân của bà lên mạng xã hội.

Trong đơn, bà Hà cho rằng, trong một năm trở lại đây ông Ngô Thanh Long (SN 1985, tức Youtuber Long Ngo - thường trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thường xuyên livestream hát hò, bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm rất nhiều người trong đó có mình.

Youtuber Long Ngo trong buổi livestream của bà Phương Hằng. Ảnh chụp từ clip

Theo bà Hà, ông Long đã đăng các clip chửi bới những lời thiếu văn hóa, lời lẽ kiểu côn đồ và coi thường pháp luật.

“Ông Long đã đưa hình của tôi và bôi nhọ nhân phẩm vu khống tôi sản xuất phim “con heo” trong khi tôi là nhà đầu tư sản xuất phim truyền hình game show theo đơn đặt hàng của các đài như VTV, HTV, THVL, SCTV. Không dừng lại ở đó, ông Long còn bịa đặt tôi có bốn đời chồng trong khi tôi chỉ có duy nhất một đời chồng” – bà Hà nêu.

Sau đó, ông Long đã bị công an mời làm việc, xử lý. Ảnh: PHƯƠNG PHƯƠNG

Bà Hà khẳng định không hề quen biết ông Long nhưng không hiểu tại sao người này nhục mạ.

“Những hành vi nêu trên đã có dấu hiệu phạm vào các tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”- bà Hà khẳng định.

Trong đơn, bà Hà cũng cho rằng, các buổi livestream của tài khoản Long Ngo nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận xã hội. Nhiều người ủng hộ, tán thành, để hùa theo chửi bới, thoá mạ bà chỉ vì những lời vu khống vô căn cứ của ông Long. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cá nhân, công việc cũng như nhân phẩm và danh dự của bà và gia đình. 

Bà Hà trước đây là bạn thân của bà Phương Hằng. Ảnh: NVCC

Theo bà Hà, ông Long lấy hình ảnh của mình ra rêu rao, nhục mạ trên mạng xã hội có hàng triệu lượt xem. Hành vi của ông Long, có dấu hiệu rõ ràng của các tội danh làm nhục người khác, tội vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Hà đề nghị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Long nhằm bảo vệ danh dự nhân phẩm của bà cùng gia đình, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 26-11, Sở TT&TT tỉnh Bình Dương đã làm việc với ông Ngô Thanh Long (tức youtuber Long Ngo) vì liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream tại buổi giao lưu do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam tổ chức hôm 14-11.

Sau thời gian làm việc, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Bình Dương đã quyết định xử phạt hình chính ông Long 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức..

Tại buổi làm việc, ông Long đã thừa nhận hành vi sai phạm và chấp nhận quyết định xử phạt hành chính.

Theo đó, tại buổi giao lưu của bà Phương Hằng, người này có phát ngôn nói rằng lực lượng “đánh phá” Nguyễn Phương Hằng có “Báo chí, truyền thông phản động” và “Báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh chị Nguyễn Phương Hằng…”.

Ngay sau khi Long Ngô có phát ngôn gây phản ứng của dư luận, Cục phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử đã có công văn yêu cầu phía Sở TT&TT tỉnh Bình Dương nhanh chóng xác minh, xử lý Long Ngô nếu có vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.