Bà Văn Thị Bạch Tuyết: Đảm bảo đưa vào danh sách các cá nhân đủ sự tín nhiệm của cử tri

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, sự tín nhiệm của cử tri phải là thước đo chính xác để sàng lọc, đảm bảo những người vào danh sách hiệp thương lần thứ ba là những cá nhân tiêu biểu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn “Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

cu-tri-bau-cu-DDBQH.JPG
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

cu-tri-bau-cu-DBQH-HDND 2.JPG
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là khâu then chốt nhằm rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn và đánh giá sự tín nhiệm của người dân đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Từ đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các cấp ủy Đảng và Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy định pháp luật, đặc biệt là Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Việc thực hiện đúng quy trình là yêu cầu bắt buộc, chúng ta không có cơ hội làm lại nếu xảy ra sai sót dẫn đến khiếu kiện hoặc đưa vào danh sách những cá nhân không đủ tiêu chuẩn", bà Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết: Đảm bảo các cá nhân tiêu biểu, đủ sự tín nhiệm của cử tri đưa vào danh sách-cu-tri-bau-cu-DBQH-HDND.JPG
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trong việc nhận xét, đánh giá về nhân thân, đạo đức và việc chấp hành pháp luật của ứng cử viên. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng đó, bà yêu cầu phải đảm bảo tính thực chất, dân chủ và khách quan; phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trong việc nhận xét, đánh giá về nhân thân, đạo đức và việc chấp hành pháp luật của ứng cử viên ngay tại nơi sinh sống.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, sự tín nhiệm của cử tri phải là thước đo chính xác để sàng lọc, đảm bảo những người vào danh sách hiệp thương lần thứ ba là những cá nhân tiêu biểu, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn và sự tín nhiệm.

Một trong những nhiệm vụ then chốt được bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh là việc xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đa chiều giữa các cấp.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường cần chủ động kết nối, chia sẻ thông tin với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ủy ban bầu cử TP. Việc phối hợp phải đảm bảo tính thời sự, giúp tiếp nhận đầy đủ dữ liệu để xử lý đúng, nhanh các vấn đề về nhân thân và tiêu chuẩn ứng cử viên.

cu-tri-bau-cu-DBQH-HDND 3.JPG
Các đại biểu nêu ý kiến khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong bối cảnh áp lực công việc lớn do trùng với thời điểm chăm lo tết và tuyển nghĩa vụ quân sự, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải bám sát tiến độ, đặc biệt các khu vực tổ chức bầu cử sớm nhằm đảm bảo thời gian quy định.

Bà cũng lưu ý những ứng viên đã nộp hồ sơ ứng cử phải có mặt đầy đủ tại hội nghị lấy ý kiến cử tri để trực tiếp lắng nghe và giải trình các vấn đề quan tâm, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.