Bà Trần Tuệ Hiền tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

(PLO)- Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30-6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Phước đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ban thuộc HĐND tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X.

Ông Lê Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X; ông Huỳnh Hữu Thiết, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X.

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới. Ảnh: BÁO BÌNH PHƯỚC

Cùng ngày, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Phước khóa X đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Trần Tuyết Minh, ông Trần Văn Mi và ông Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền và các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Ảnh: BÁO BÌNH PHƯỚC

Phát biểu tại kỳ họp, bà Huỳnh Thị Hằng cho biết sẽ cùng với tập thể HĐND tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tỉnh, nhất là trong quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và trong hoạt động giám sát; cùng tập thể HĐND tỉnh hoàn thành trọng trách trước Đảng bộ, trước nhân dân trong tỉnh.

Bà Trần Tuệ Hiền khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI; phấn đấu đến năm 2025 đưa Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp thuộc nhóm các tỉnh phát triển, có quy mô kinh tế khá trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Bà Huỳnh Thị Hằng, sinh ngày 14-9-1975, quê quán thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; trình độ chuyên môn: kỹ sư thủy lợi, thạc sỹ kỹ thuật tài nguyên nước; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Trước đó, bà Hằng đã trải qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước; Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng ban Dân vận tỉnh Bình Phước; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thị ủy Bình Long; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX.

Bà Trần Tuệ Hiền, sinh ngày 19-2-1969, quê quán xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân hành chính; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà Hiền đã trải qua các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước (từ năm 2014-2015); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Thị ủy Đồng Xoài (năm 2015); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước (2015-2016); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX (2016-2019); Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.