Bà Rịa-Vũng Tàu: Tốn nhiều tiền nhưng đầm vẫn 'tảo nở hoa'?

(PLO)- Dư luận cần cơ quan chức năng khẳng định nước trong đầm hiện nay có nguy hại, gây chết cá nếu mưa lớn làm nước tràn qua Cống số 6 ra khu vực xung quanh hay không...

Khoảng hai tuần qua mọi người xôn xao vì đầm nước trước Cống số 6 (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chuyển màu sang tím, hồng. Hiện tượng này từng xuất hiện vào năm 2017.

Cả một đầm nước như được “đổ” thuốc nhuộm chuyển sang màu hồng đậm, khác biệt hoàn toàn so với các đầm nước xung quanh. Do Cống số 6 đã đóng kín nên chưa xảy ra tình trạng nước tràn qua các đầm nước, cảng thủy nội địa bên cạnh.

Tuy nhiên người dân đặt vấn đề nguyên nhân của việc nước đổi màu là ô nhiễm nguồn nước và lo lắng nước sẽ thẩm thấu hoặc tràn sang khu vực xung quanh, gây ảnh hưởng vùng nuôi thủy hải sản gần đó... 

Phải ghi nhận sự vào cuộc nhanh để xử lý của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng đoàn chức năng sau khi nhận được thông tin nêu trên. Đoàn đã xuống kiểm tra hiện trạng, lấy mẫu nước, tìm nguyên nhân và các cơ sở chế biến hải  sản ở khu vực kế bên đầm nước được đưa vào diện hiềm nghi.

Kết quả, Sở TN&MT phát hiện công ty TNHH Nghê Huỳnh đã có những vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật 10 lần trở lên…Xây lắp, lắp đặt đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường

Ngày 1-4 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Nghê Huỳnh. Ngoài phải đóng phạt số tiền 372 triệu đồng, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng và chỉ được hoạt động trở lại khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Riêng việc vì sao nước đầm chuyển màu, Sở TN&MT đã mời chuyên gia về khảo sát, kiểm tra để sớm đưa ra kết luận. Qua trao đổi với báo chí và thông tin tại cuộc họp với tỉnh, cơ quan chuyên môn cho rằng khả năng cao nước chuyển màu là do hiện tượng tảo nở hoa, cùng với chất xúc tác từ việc xả thải của nhà máy chế biến hải sản…

Vào năm 2017, đầm nước trước Cống số 6 từng chuyển màu và Sở TN&MT khi đó thông tin là ô nhiễm tồn lưu tích tụ qua nhiều năm trong đầm nước dẫn tới hiện tượng tảo nở hoa…

Để cải tạo môi trường triệt để tại đầm nước này, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT triển khai đề án cải tạo, phục hồi môi trường đầm nước trước Cống số 6. Đề án do Viện Môi trường và Tài nguyên tư vấn xây dựng.

Khi tiến hành đề án, Sở TN&MT thực hiện 3 hạng mục chính là xây lắp các ô chứa bùn (12 ô chứa tại khu A và khu B). Đồng thời, nạo vét, bơm thổi lượng bùn nhão tích tụ dưới đáy đầm lên các ô chứa trên bờ. Từ đó tách nước làm khô bùn nhờ qua trình bốc hơi tự nhiên, thấm và lọc qua các cửa xả có kết cấu vật liệu lọc, xử lý, khôi phục dần chất lượng nước trong đầm bằng giải pháp kỹ thuật và công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học…

Đến năm 2019 cơ bản việc nạo vét bùn đã kết thúc.

Tại văn bản của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 2-4-2021 thông tin rõ về kết quả đề án: “…Trong khoảng hơn hai năm gần đây, đầm nước trước Cống số 6 cơ bản đã được cải thiện, chất lượng nước dần được phục hồi. Do đó, ngày 3-2-2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 1806/UBND-VP giao UBND thị xã Phú Mỹ thông báo rộng rãi kết quả thực hiện cải tạo, khắc phục ô nhiễm dầm nước trước Cống số 6 cho người dân xung quanh và các cơ sở chế biến hải sản, bột cá đang được hoạt động biết để cùng phối hợp bảo vệ, ngăn ngừa tái ô nhiễm…”.

Như vậy cơ bản lượng bùn nhão tích tụ dưới đáy đầm gây nguy cơ ô nhiễm đã không còn, môi trường cho tảo sinh sống, nở hoa trong đầm nước trước Cống số 6 gần như không có. Việc ký cam kết không xả thải ra đầm nước diễn ra khoảng tháng 2-2021. Vậy tại sao đến cuối tháng 3-2021 nước đầm vẫn chuyển màu, trong khi các đầm nước xung quanh màu nước vẫn bình thường?

Tất cả đều chờ đợi cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  một câu trả lời chính xác, khoa học nhất, đánh giá lại hiệu quả thực sự của đề án. Bởi ngân sách nhà nước đã chi một số tiền không nhỏ để khắc phục vấn đề gốc gây ô nhiễm, chuyển màu nước tại đầm nước trước Cống số 6. Tuy nhiên đến nay hiện tượng "Tảo nở hoa" như lý giải của sở chuyên môn vẫn tái diễn.

Ngoài ra, dư luận cũng cần cơ quan chức năng khẳng định nước trong đầm hiện nay có nguy hại, gây chết cá nếu mưa lớn làm nước tràn qua Cống số 6 ra khu vực xung quanh hay không.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.