Bà Rịa-Vũng Tàu: Tình trạng phân lô, tách thửa phức tạp

(PL)- Từ ngày 11 đến 13-12, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kỳ họp lần thứ 15 khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước kỳ họp, 42 ý kiến cử tri được gửi tới UBND tỉnh xem xét, giải quyết, trả lời. Trong đó cử tri quan tâm nhiều đến các nội dung như công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng còn nhiều bất cập; công tác hậu kiểm đối với các dự án đô thị và nhà ở chưa được quan tâm; nhiều dự án đầu tư chậm triển khai; tình trạng lấn chiếm đất công vẫn còn xảy ra.

Cử tri cũng quan tâm tình trạng phân lô, tách thửa diễn biến phức tạp; việc chậm xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, hay tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu dân cư chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm...

Tính đến ngày 31-10, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời đủ 42 kiến nghị của cử tri và kỳ họp này có 37 ý kiến, vấn đề được cử tri gửi tới các đại biểu để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như câu trả lời của các sở, ngành còn chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm hoặc chuyển trách nhiệm đến cấp cao hơn mà không thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất của đơn vị mình.

Cơ quan chức năng cũng không nêu được thời gian và lộ trình giải quyết các kiến nghị của cử tri; vài sở, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm dành thời gian nghiên cứu, đề xuất để giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Theo ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có giải pháp quyết liệt để giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần.

HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát hoặc đưa ra chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện đến HĐND, cử tri toàn tỉnh tại kỳ họp tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.