Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua 12 nghị quyết, điều chỉnh tăng vốn nhiều dự án

(PLO)- Nhiều dự án đầu tư công được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với thời điểm được phê duyệt cách đây 3-4 năm vì các lý do khách quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-10, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 12 nghị quyết về các dự án đầu tư công.

Trong đó có một nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới là dự án Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng nhà ở phục vụ nhu cầu tái định cư để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP Vũng Tàu. Tổng vốn thực hiện dự án là hơn 240 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025.

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết khác về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, trong đó phần lớn là dự án giao thông, hạ tầng các khu tái định cư. Có 10 dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với thời điểm được phê duyệt cách đây 3-4 năm.

Dự án Đường Cầu Cháy, TP.Vũng Tàu được điều chỉnh tăng mức đầu tư. Ảnh: TK

Dự án Đường Cầu Cháy, TP.Vũng Tàu được điều chỉnh tăng mức đầu tư. Ảnh: TK

Lý do điều chỉnh chủ yếu do quá trình triển khai dự án phát sinh các nội dung phải điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Đơn cử như tăng diện tích đất và thay đổi cơ cấu đất thực hiện bồi thường; tăng giá đất bồi thường vì áp dụng các chính sách mới…

Một dự án giữ nguyên tổng mức đầu tư nhưng có sự điều chỉnh ở một số nội dung khác là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ đang cư trú, canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2018 -2022.

Theo đó, tổng mức đầu tư từ 78 tỉ đồng nhưng có sự điều chỉnh một số nội dung như giảm vị trí đấu nối, điều chỉnh chiều rộng vỉa hè, giảm số lô đất từ 214 xuống 197 lô, bổ sung kè chắn, cống thoát nước…

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ đang cư trú, canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2018 -2022. Ảnh:TK

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ đang cư trú, canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2018 -2022. Ảnh:TK

Bế mạc kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhấn mạnh trước mắt các cấp, ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022.

Trong đó tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo chương trình hành đã đề ra, nhất là tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp; rà soát, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án khởi công mới.

Rà soát nguồn thu làm cơ sở điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng điểm, giao thông kết nối; quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022...

Dự án cầu Phước An khởi công cuối năm 2022 được quyết nghị bổ sung 140 tỉ. Ảnh:QLDA

Dự án cầu Phước An khởi công cuối năm 2022 được quyết nghị bổ sung 140 tỉ. Ảnh:QLDA

HĐND đề nghị UBND khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 để trình HĐND tỉnh thông qua và trình Thủ tướng phê duyệt trong năm 2022.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, lề lối công tác, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, thái độ phục vụ nhân dân và tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khu vực quản lý nhà nước từ tỉnh đến phường, xã...

Chín nghị quyết điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư

- Chuyển 140 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh dự kiến bố trí dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 56 sang dự án cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 10 ha trong 58 ha, phường 10, TP Vũng Tàu lên hơn 231 tỉ đồng.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà tang lễ TP Vũng Tàu, tăng tổng mức đầu tư từ hơn 86 tỉ đồng lên hơn 130 tỉ đồng.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Suối Sỏi - Cánh đồng Don, TP Bà Rịa và huyện Châu Đức tăng tổng mức đầu tư từ hơn 150 tỉ đồng lên hơn 187 tỉ đồng.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329, huyện Xuyên Mộc tăng tổng mức đầu tư từ gần 397 tỉ đồng lên hơn 507 tỉ đồng.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2), TP Vũng Tàu tăng tổng mức đầu tư từ hơn 443 tỉ đồng lên hơn 527 tỉ đồng.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư xã Hòa Long, TP Bà Rịa. Cụ thể điều chỉnh một số hạng mục trong đó có tổng mức đầu tư từ 322 tỉ đồng lên 390 tỉ đồng.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Cụ thể, tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ hơn 323 tỉ đồng lên hơn 769 tỉ đồng.

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ tăng tổng mức đầu tư từ 582 tỉ đồng lên hơn 1.078 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.