Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát hiện 58 cây gỗ quý trong rừng bị ken vỏ trái phép

(PLO)-Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho hay, hiện các đơn vị đang phối hợp cùng công an, Viện KSND huyện Xuyên Mộc để xác minh làm rõ. Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án đề điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã báo cáo hướng xử lý vụ 58 cây rừng trồng tại rừng đặc dụng thuộc quản lý của Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) bị ken vỏ cây trái phép.

Theo tìm hiểu của PLO, giữa tháng 1-2023, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Số 7 (thuộc BQL Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, gọi tắt là BQL) phối hợp kiểm lâm địa bàn Bình Châu (Hạt kiểm lâm Xuyên Mộc) tuần tra, kiểm tra rừng phát hiện, lập biên bản vụ việc.

Cụ thể, tại lô 2 khoảnh 13 tiểu khu 22 thuộc rừng đặc dụng thuộc BQL quản lý có 58 cây rừng trồng gồm các loại Sao, Gõ, Dầu, Sến bị ken vỏ. Các cây này có đường kính gốc khoảng 15cm- 35cm, chiều cao từ 4,5m- 6m. Tại thời điểm kiểm tra không xác định được đối tượng vi phạm.

Rừng khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. Ảnh:KN

Phần diện tích rừng trên đã giao khoán cho hộ ông PVP, ký hợp đồng khoán từ năm 2016. Sau Tết, BQL đã mời ông P lên làm việc. Ông P cho hay, ông cũng chưa xác định được đối tượng đã cắt hạ, ken cây rừng trồng...

Trong thời gian chờ xem xét xử lý các vấn đề có liên quan, BQL yêu cầu ông P. bố trí lực lượng phối hợp Trạm QLBVR số 7 thường xuyên tuần tra quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên toàn bộ diện tích nhận khoán.

Riêng 58 cây rừng trồng bị ken, ngày 25-2, ông P. đã thuê người mua thuốc đắp, xử lý để cứu cây. Việc cứu cây phải chờ thêm thời gian mới biết kết quả.

Cây rừng bị ken vỏ tại khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửuđang được cho thuốc để cứu chữa

Cây bị ken vỏ đang được cho thuốc để cứu chữa. Ảnh: CTV

Ngoài ra, BQL yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với kiểm lâm địa bàn Bình Châu thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng, canh phục, mật phục nhằm phát hiện kịp thời, nắm bắt thông tin xác định đối tượng vi phạm.

Giao các phòng chuyên môn của BQL phối hợp Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc và cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định...

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho hay, hiện các đơn vị của Sở đang phối hợp cùng công an, Viện KSND huyện Xuyên Mộc để xác minh làm rõ. Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án đề điều tra.

Ken cây là hình thức đục cây, đẽo hết vỏ cây sau đó chích thuốc hoặc đổ dầu nhớt vào chỗ đục để cây chết từ từ.

Luật Lâm nghiệp nghiêm cấm các hành vi bóc vỏ, ken cây, khoan vào thân cây, băm gốc, đổ hóa chất hủy hoại gốc, rễ cây rừng làm ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển cây rừng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.