Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra PCCC các chung cư, khách sạn

(PLO)- Đoàn liên ngành sẽ tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn PCCC các chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ có mật độ người ở cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp về đảm bảo PCCC.

Theo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, thiệt hại lớn về tài sản. Các vụ việc trên đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ và tỉnh về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Đoàn liên ngành gồm các ngành xây dựng, công thương, điện lực và địa phương để tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn PCCC đối loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Chung_cu_PCCC.jpg
Các chung cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được kiểm tra nghiêm về việc chấp hành, đảm bảo các quy định về PCCC. Ảnh minh họa: TK

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đặc biệt là công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC…

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng pháp luật về PCCC, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người để các tổ chức, DN, người làm việc tại các cơ sở và nhân dân biết, tự giác thực hiện.

Tập trung thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho tất cả các hộ gia đình, người dân sống tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao...

Tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là các khu nhà cao tầng, chung cư, hộ gia đình, khu vực đông dân cư sinh sống, KCN, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí; đồng thời tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về an toàn PCCC.

Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo nhận và xử lý nhanh tin báo cháy; chuẩn bị đủ lực lượng phương tiện đảm bảo chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế cháy lớn xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT.

Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH (gọi tắt là APP - 114), hệ thống truyền dữ liệu, tin báo sự cố giữa cơ sở nguy hiểm cháy nổ và Trung tâm chỉ huy PCCC và CNCH để giảm thiểu tối đa thiệt hại do các vụ cháy, nổ và tai nạn, sự cố xảy ra.

cong-an-xuyen-moc-kiem-tra-quan-karaoke-7536-7460.jpg
Công an kiểm tra việc PCCC tại một cơ sở kinh doanh ở huyện Xuyên Mộc. Ảnh: XM

Tỉnh cũng giao Sở Xây dựng thực hiện nghiêm quy định về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp phép xây dựng; phối hợp với công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC.

Các sở ngành, địa phương tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, người dân thực hiện tốt các quy định về PCCC tại trụ sở làm việc, trang bị mỗi hộ gia đình tối thiểu một bình chữa cháy…

Các huyện, thị xã, thành phố phát huy hiệu quả các mô hình “tổ liên gia”, “điểm chữa cháy công cộng” và vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy.

Thực hiện nghiêm quy định về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, rà soát các chung cư, căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.