Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra lại vụ bổ nhiệm thần tốc

(PL) - Xung quanh việc bổ nhiệm thần tốc ông Sầm Đỗ Dũng giữ chức phó trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch-Tài chính Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 28-6, tại cuộc họp giao ban báo chí sáu tháng đầu năm, đại diện Sở Nội vụ cho hay là việc quy hoạch, bổ nhiệm đúng quy trình.

Theo đó, tháng 6-2015, ông Dũng (sinh năm 1986, con một phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trúng tuyển công chức với chức danh chuyên viên tổng hợp về môi trường. Đầu năm 2016, ông được Sở TN&MT bổ nhiệm giữ chức phó trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, phụ trách phòng. Đến tháng 3-2017, ông được đưa vào diện quy hoạch chức danh phó giám đốc Sở giai đoạn 2020-2025 và được đưa đi học cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dũng được bổ nhiệm, quy hoạch quá nhanh nên có đơn thư tố cáo việc này.

Theo Sở TN&MT, ông Dũng có bằng cử nhân công nghệ sinh học, cử nhân kinh tế, thạc sĩ vi sinh vật học, đã làm việc đúng chuyên môn ở TP.HCM từ tháng 11-2011. Lẽ ra ông được xét tuyển đặc cách nhưng vẫn tham gia kỳ thi tuyển công chức. Sau khi đậu với số điểm cao, ông được miễn thực hiện chế độ tập sự.

Tháng 9-2015, Sở TN&MT thành lập phòng Kế hoạch-Tài chính và ông được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế hoạch-Tài chính. Mới đây, tỉnh xét quy hoạch lãnh đạo Sở trong giai đoạn 2020-2025, ông được Tỉnh ủy quy hoạch phó giám đốc Sở. Ông sắp học xong cao cấp chính trị.

Tại cuộc họp báo, ông Trương Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, khẳng định việc bổ nhiệm ông Dũng là đúng quy định, đúng trình độ, năng lực… Theo ông Đức, căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… (ban hành kèm Quyết định số 27/2003 của Thủ tướng Chính phủ) thì thời gian công tác không quy định trong điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết: Tỉnh cũng rất trân trọng và sẵn sàng mở rộng cửa cho người trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản nhưng phải đúng quy định. “Đã có ý kiến dư luận, Tỉnh ủy sẽ giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy”.

Theo ông Lĩnh, việc kiểm tra nhằm giải quyết vấn đề trong nội bộ và xem lại việc đề bạt cán bộ có đảm bảo đúng các tiêu chuẩn Tỉnh ủy đề ra chưa… “Việc kiểm tra cũng giúp ổn định tư tưởng, tâm lý cho cán bộ thực sự có năng lực yên tâm công tác” - ông nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.