Bà Rịa - Vũng Tàu: Kiểm lâm phát cảnh báo nghi vấn 1 cá thể gấu phá hàng trăm cây chuối

(PLO)- Qua xác minh ban đầu, Hạt Kiểm lâm Châu Đức - Bà Rịa chưa có cơ sở kết luận hàng trăm cây chuối do đội cao su trồng bị cắn xé, phá là do cá thể gấu gây ra...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, theo tìm hiểu của PLO, Hạt Kiểm lâm Châu Đức - Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa có thông báo gửi UBND các xã Long Phước (TP Bà Rịa) và xã Nghĩa Thành, Đá Bạc (huyện Châu Đức) về việc nghi vấn một cá thể gấu cắn phá hàng trăm cây chuối ở khu vực Lô 3, Đội cao su Phong Phú, thuộc công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Theo thông tin ban đầu, Hạt Kiểm lâm Châu Đức - Bà Rịa đã làm việc với ông N.V.T, Đội trưởng đội cao su Phong Phú (ấp Phong Phú, xã Long Phước).

Ông T. cho biết ông được các công nhân khác kể lại, khoảng cuối tháng 12-2023, tại khu vực Lô 3 (khu vực này công ty trồng cây chuối) có khoảng gần 100 cây chuối có dấu hiệu bị cào cấu, cắn xé làm gãy đổ.

Lần thứ hai là đầu tháng 7-2024, có khoảng 20 cây chuối bị cào cấu, cắn xé như đợt trước. Lần gần nhất là ngày 5-8, đội phát hiện cũng tại Lô 3 có 15 cây chuối bị cào cấu, cắn xé lấy mất phần ruột non của cây.

Kiểm lâm gửi thông tin cảnh báo khi có nghi vấn một cá thể gấu phá hàng trăm cây chuối
Hình ảnh chuối bị cắn xé tại Lô 3, đội cao su Phong Phú nghi vấn ban đầu do cá thể gấu gây ra

Ngoài ra, có một công nhân trong khi làm việc tại khu vực Lô 3 nói từng phát hiện 1 cá thể màu đen (nghi là gấu chó, trọng lượng khoảng từ 15-20 kg) chạy vù qua. Qua kiểm tra nơi con vật vừa chạy qua, người này thấy có dấu vết một cá thể động vật vừa mới nằm tại đây.

Ngoài những thông tin cung cấp trên, theo Hạt kiểm lâm, ông T. không cung cấp được hình ảnh hoặc thông tin gì thêm để có cơ sở chứng minh có 1 cá thể gấu đang hiện diện tại khu vực này.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Châu Đức – Bà Rịa cũng đã làm việc với các công nhân cung cấp thông tin ban đầu cho ông T. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng mình không gặp mà chỉ nghe kể lại; không có hình ảnh hoặc vật chứng gì khác để chứng minh có sự hiện diện của cá thể gấu ở vị trí trên.

Từ sự việc trên, sáng 13-8, Hạt Kiểm lâm Châu Đức – Bà Rịa tiến hành xác minh hiện trường khu vực nghi ngờ có gấu phá cây chuối. Tuy nhiên, do thời gian lâu và công ty có dọn dẹp lại các cây chuối sau khi bị cắn gãy đổ nên không có cơ sở để xác định rõ các dấu vết như: dấu vết móng vuốt cào xé, lông, phân, dấu chân....

Vì vậy cũng chưa có cơ sở xác định loài vật phá hoại cây chuối tại khu vực trên là cá thể gấu như thông tin một số công nhân cung cấp và nghi vấn ban đầu.

Chuoi-bi-can-pha.jpg
Hạt Kiểm lâm khẳng định việc chuối bị cắn phá, hư hỏng chưa thể kết luận do nguyên nhân nào gây ra

Để ngăn chặn các trường hợp có cá thể gây hại cho người, vật nuôi và cây trồng, Hạt Kiểm lâm đã đề nghị đội cao su thông tin đến công nhân và người dân sống trong khu vực nghi ngờ nâng cao cảnh giác; không cho trẻ nhỏ và người già đi một mình vào khu vực trên.

Trao đổi với PLO chiều 15-8, ông Nguyễn Hữu Cường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Châu Đức – Bà Rịa cho biết, có việc đơn vị gửi văn bản cho các địa phương như nêu trên.

Theo ông Cường, khi nghe thông tin nghi vấn trên đã tổ chức xác minh và làm việc với các công nhân và xuống hiện trường.

Tuy nhiên, đến nay chưa thể xác định chính xác nguyên nhân chuối bị phá hoại như hình ảnh Đội cao su cung cấp. Nhưng phía Hạt Kiểm lâm có thông báo đến các xã biết để thông báo cho các cơ quan, tổ chức và người dân trong xã được biết để cảnh giác, phòng ngừa những rủi ro có thể gây ra…

Cũng theo ông Cường, trong khu vực huyện Châu Đức và TP Bà Rịa hiện không có hộ nào nuôi gấu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.