Bà Rịa-Vũng Tàu: Gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc

(PLO)- Trong hơn hai năm qua, hai ngành Y tế và Giáo dục có số trường hợp nghỉ việc nhiều nhất. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 7-2022, có 956 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh nghỉ, thôi việc theo nguyện vọng.

Trong đó số cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nghỉ việc là 64 trường hợp. Có 24 công chức cấp tỉnh nghỉ việc theo nguyện vọng vì các lý do hoàn cảnh gia đình, sức khỏe không đảm bảo. Trong khi đó tại cấp huyện có 42 trường hợp.

Có 892 trường hợp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghỉ, thôi việc. Nguyên nhân chủ yếu là hoàn cảnh gia đình, lương thấp, sức khỏe không đảm bảo, áp lực công việc.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có số trường hợp nghỉ nhiều nhất là 425 người, ngành Y tế với 218 trường hợp…

Nhiều cán bộ, nhân viên ngành Y tế xin nghỉ thôi việc vì hoàn cảnh gia đình, lương thấp, áp lực công việc-(Ảnh nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trong dịch COVID-19):TK

Nhiều cán bộ, nhân viên ngành Y tế xin nghỉ thôi việc vì hoàn cảnh gia đình, lương thấp, áp lực công việc-(Ảnh nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trong dịch COVID-19):TK

Tháng 8-2022, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ, trong đó kiến nghị kiến nghị một số giải pháp như cần đẩy nhanh chính sách tiền lương để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành y cần xây dựng thêm những chế độ chính sách đãi ngộ để động viên viên chức công tác.

Riêng tại địa bàn tỉnh, ngày 21-10 vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn chỉ đạo các cơ quan hành chính cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và các địa phương nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ. Có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ. Khuyến khích, tạo điều kiện để họ được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực...

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra nhiều giải pháp nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác-Ảnh minh họa:KT

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề ra nhiều giải pháp nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác-Ảnh minh họa:KT

Rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo tiêu chuẩn; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt, công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, cần đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.