Bà Rịa-Vũng Tàu: Dự kiến chi hơn 467 tỉ đồng trang bị cho cảnh sát PCCC

(PLO)- Theo HĐND tỉnh, việc trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng cảnh sát PCCC là cần thiết với thực tế phát triển địa phương. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết đầu tư công quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị PCCC cho Công an tỉnh.

Theo tờ trình của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 5-2023, dự kiến trong thời gian bốn năm từ 2024 - 2027, tỉnh sẽ bố trí nguồn vốn hơn 467 tỷ đồng để trang bị các thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC&CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra và hậu quả thiệt hại do cháy nổ gây ra. Qua đó, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, tạo môi trường an toàn cho đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch...

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại dự án Hóa dầu Long Sơn, TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại dự án Hóa dầu Long Sơn, TP Vũng Tàu. Ảnh: TK

Cụ thể, đầu tư trang bị cho sĩ quan, hạ sĩ quan, lái xe, lái tàu và chiến sĩ PCCC&CNCH, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, trang bị xe chuyên dùng riêng.

Trong đó có các phương tiện chữa cháy hiện đại như hai xe hút khói đa năng (vừa hút khói, vừa thổi khói và thổi hơi nước vào đám cháy), xe chữa cháy công nghệ có cần vươn, xe chữa cháy (robot bánh xích), quần áo cách nhiệt, đệm cứu người (có máy phát điện), mặt nạ phòng độc cách ly…

Dự kiến, năm 2024 - 2025 sẽ ưu tiên mua sắm các trang bị và xe chuyên dùng phục vụ công tác PCCC. Năm 2026 - 2027, mua sắm các trang thiết bị PCCC còn lại.

Lực lượng PCCC&CNCH công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được trang bị thêm các trang thiết bị cần thiết, hiện đại. Ảnh diễn tập chữa cháy: TK

Lực lượng PCCC&CNCH công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được trang bị thêm các trang thiết bị cần thiết, hiện đại. Ảnh diễn tập chữa cháy: TK

Về nguồn vốn đầu tư, dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (thực hiện năm 2024 và 2025) là 70 tỉ đồng và chuyển tiếp kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 (năm 2026 và 2027) là hơn 397 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện có tám Đội Cảnh sát PCCC&CNCH. Trong đó bốn đội tại bốn khu vực, một đội trung tâm và một đội trên sông thuộc Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, một đội thuộc Công an TP Vũng Tàu và một đội thuộc Công an huyện Côn Đảo.

Trung bình một đội khu vực đang phải bảo vệ, quản lý địa bàn 2 - 3 huyện, thị xã, thành phố. Do diện tích bảo vệ của từng đội rộng, bán kính di chuyển xa cho nên hiệu quả chữa cháy rất hạn chế. Một đội đang phải bảo vệ số dân, số diện tích gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn...

Toàn tỉnh hiện có 8 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu của sự phát triển. Ảnh minh họa: TK

Toàn tỉnh hiện có 8 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu của sự phát triển. Ảnh minh họa: TK

Hiện tại mỗi đội phải thường trực sẵn sàng ứng phó theo phương án giả định từ 2- 3 vụ cháy, trong khi quân số, trang bị phương tiện chưa bảo đảm yêu cầu. Nếu có cháy ở vùng ngoại thành và nông thôn thì công tác chữa cháy sẽ khó khăn do phải di chuyển khá xa.

Với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng và toàn diện của tỉnh, tình hình cháy nổ ngày càng tăng và trở nên phức tạp. Do đó, việc đầu tư mua sắm phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để trang bị cho Cảnh sát PCCC tỉnh là yêu cầu cần thiết và phải sớm được thực hiện...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.