Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến chi 322 tỉ hỗ trợ cán bộ trong diện tinh gọn bộ máy

(PLO)- Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong diện tinh gọn bộ máy của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 322 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, theo tìm hiểu của PLO, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công khai lấy ý kiến góp ý về dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Dự kiến thông qua nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

Theo đó, ngày 31-12-2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2024/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2025.

Tại Nghị định 178 nêu, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, trình HĐND cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý chủ trương xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ hai mươi sáu). Kỳ họp chuyên đề dự kiến được tổ chức vào nửa cuối tháng 2-2025.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Dự kiến chi 332 tỉ hỗ trợ thêm cán bộ trong thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thêm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 322 tỉ đồng.

Theo dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm gồm: Chính sách đối với người nghỉ việc (nghỉ hưu và thôi việc); chính sách đối với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý thấp hơn; chính sách tăng cường đi công tác ở cơ sở tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp của hệ thống chính trị tỉnh.

Đối tượng áp dụng theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178; Cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy được cơ quan có thẩm quyền cử tăng cường đi công tác trong thời gian 3 năm ở cơ sở; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, có liên quan đến việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Chính sách hỗ trợ thêm cho 3 trường hợp

Cụ thể, trường hợp một, đối với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay theo quy định tại Điều 7, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 178: Được hỗ trợ thêm một lần bằng 50% tổng kinh phí trợ cấp mà đối tượng này được hưởng theo quy định tại Điều 7, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 178.

Trường hợp hai, đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 178: Được hỗ trợ thêm 1 lần mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời hạn bổ nhiệm. Trường hợp đã giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.

Trường hợp ba, đối với cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác ở cơ sở theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 178: Được hỗ trợ thêm một lần bằng 20 tháng lương cơ sở.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ thêm của tỉnh khoảng 322 tỉ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh.

Thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết từ ngày 12 đến ngày 14-2.

Theo dự thảo Nghị quyết, không áp dụng đối với các đối tượng:

Người làm việc (viên chức và hợp đồng lao động) không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Người làm việc (viên chức quản lý, viên chức và hợp đồng lao động) tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.