Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá người đứng đầu qua thực hiện cải cách hành chính

(PLO)- Sau 10 tháng năm 2022, Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá một số nhiệm vụ, chỉ tiêu giao cho các địa phương, ngành thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương, sở ngành, đơn vị hành chính đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh, trong hơn 10 tháng năm 2022, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định trên cả 6 nội dung CCHC. Nhưng bên cạnh đó còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu UBND tỉnh giao thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Cụ thể như tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn vẫn cao (riêng cấp huyện 10 tháng năm 2022 trễ hạn 6,96%); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp (10 tháng năm 2022 đạt 43,7%); tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thấp (tính đến 15-11 chỉ đạt 37,97%); việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh còn chậm.

Trung tâm điều hành thông minh theo dõi, cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở các sở ngành, địa phương. Ảnh:TK

Trung tâm điều hành thông minh theo dõi, cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở các sở ngành, địa phương. Ảnh:TK

Bên cạnh đó, việc báo cáo rà soát và đề xuất phân cấp, ủy quyền tại nhiều cơ quan, đơn vị còn chậm; một số UBND cấp xã chưa bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính; Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI tại một số địa phương chưa được chú trọng…

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao về công tác CCHC năm 2022, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao trong các văn bản chỉ đạo của tỉnh trước đó.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao trong năm 2022.

Tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc từng đơn vị, địa phương và đưa kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC vào chấm điểm chỉ số CCHC, đánh giá người đứng đầu, bình xét thi đua, khen thưởng năm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.