Bà Rịa- Vũng Tàu công bố kết luận thanh tra việc cho thuê lại đất làm dự án tại KCN Phú Mỹ 1

(PLO)- Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố kết luận thanh tra về việc cho thuê đất của Công ty IZICO tại khu đất Công ty CP Hyundai Tân Phú đang khiếu nại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, theo nguồn tin của PLO, Thanh tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã công bố kết luận thanh tra về việc cho thuê đất của Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (công ty IZICO) tại khu đất Công ty Cổ phần Hyundai Tân Phú đang khiếu nại.

Theo đó, Công ty IZICO là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban quản lý các KCN tỉnh, có chức năng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư quản lý, khai thác hạ tầng KCN, CCN được cấp có thẩm quyền giao bằng vốn ngân sách; thực hiện nhiệm vụ đáp ứng tiện ích hạ tầng cho các nhà đầu tư, dịch vụ hỗ trợ đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư trong KCN, CCN…

Tháng 3-2011, Công ty Cổ phần Huyndai Tân Phú được BQL các KCN tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất lắp ráp xe ô tô Hyundai Tân Phú tại KCN Phú Mỹ 1 với diện tích khoảng 21 ha. Công ty IZICO đã bàn giao đất cho Công ty Hyundai Tân Phú vào tháng 4-2011 (có biên bản bàn giao)...

Ngày 13-12-2013, BQL các KCN ban hành quyết định thu hồi lại giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty Hyundai Tân Phú. Sau đó, BQL đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 nhà đầu tư khác thực hiện đầu tư dự án trên khu đất 21 ha.

Công ty Hyundai Tân Phú cho rằng việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thực hiện không đúng trình tự, thủ tục quy định nên cần thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Với nội dung này, thanh tra xác định việc công ty khiếu nại quyết định thu hồi của BQL các KCN là đúng.

Theo kết luận, thời điểm 2017, khu đất 21 ha không đủ điều kiện để BQL các KCN tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như thỏa thuận khu đất này cho các nhà đầu tư khác do chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc giữa cơ quan quản lý nhà nước (BQL các KCN, công ty IZICO) và dự án của Hyundai Tân Phú, chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên khu đất 21 ha hiện tại BQL các KCN đã cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thẩm quyền cho 5 nhà đầu tư. Nhưng sau khi Hyundai Tân Phú có khiếu nại thì UBND tỉnh đã yêu cầu BQL các KCN tạm dừng các công việc thỏa thuận, giao đất cho các nhà đầu tư khác trên khu đất 21 ha.

Nên thực tế hiện nay, 5 nhà đầu tư sau vẫn chưa có đất để thực hiện dự án tại địa điểm được thỏa thuận. Hiện trạng khu đất vẫn do Hyundai Tân Phú sử dụng, không có tài sản nào của 5 nhà đầu tư sau... Trong số các doanh nghiệp có một doanh nghiệp đã đóng tiền thuê lại đất 3 năm (2017-2020) với số tiền hơn 5,5 tỉ đồng.

Bà Rịa- Vũng Tàu công bố kết luận thanh tra về việc cho thuê lại đất đã giao cho doanh nghiệp khác
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 thuộc quản lý của công ty IZICO

Theo kết luận thanh tra, các sai sót có trách nhiệm thuộc về BQL các KCN, trong đó có ông Nguyễn Anh Triết, nguyên trưởng ban BQL các KCN (vừa được nghỉ hưu theo chế độ - PV). Bên cạnh đó, có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Sơn (Giám đốc công ty IZICO) liên quan đến nội dung ký biên bản bàn giao đất trên thực địa và hợp đồng thuê lại đất của các doanh nghiệp trên khu đất 21 ha mà Hyundai Tân Phú khiếu nại.

Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm ông Nguyễn Anh Triết; Giao BQL các KCN tỉnh xử lý trách nhiệm với ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Ngoài ra, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân do mình quản lý đối với các sai sót được nêu…

Sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận thanh tra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có công văn về việc thực hiện kết luận thanh tra nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.