Bà Rịa-Vũng Tàu: Công an khởi tố vụ án về đấu thầu trang thiết bị y tế để điều tra

(PLO)-Gói thầu số 25 là một trong các gói thầu thuộc dự án trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh làm chủ đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, một nguồn tin của PLO, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, liên quan đến một gói thầu trang thiết bị y tế.

Cụ thể là gói thầu số 25: Thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện Đa khoa TP Vũng Tàu. Dự án trên do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Việc khởi tố đã được thông báo cho VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo quy định. Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu liên quan để điều tra.

Theo tìm hiểu của PLO, tháng 3-2020, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định phê duyệt dự án trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu (phường 11).

Đến tháng 5-2020, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Quyết định này căn cứ trên tờ trình của Sở Y tế và báo cáo thẩm định của Sở KH&ĐT.

phòng mổ Hybrid

Phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu

Cụ thể, dự án gồm 25 gói thầu với tổng giá trị hơn 417 tỷ đồng (giá tạm tính trên tổng mức đầu tư. Giá chuẩn xác sau khi thiết kế dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Trong đó gói thầu số 25 là Thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình như nêu trên có mức đầu tư 38,5 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian đấu thầu gói số 25 là quý 1-2021.

Trong quyết định, tỉnh nêu rõ giao Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo phương án được duyệt đảm bảo theo quy định.

Sau đó, Sở Y tế đã tiến hành các thủ tục để đấu thầu công khai qua mạng. Về gói thầu số 25, ngày 30-6-2021, Sở Y tế có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu này. Công ty trúng thầu là công ty Cổ phần y dược phẩm VIMEDIMEX, giá trúng thầu là gần 38 tỉ đồng.

Cuối tháng 1-2022, Sở Y tế đã có quyết định cấp tài sản là trang thiết bị y tế chuyên dùng gói thầu số 25 cho bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu. Trang thiết bị này được công ty VIMEDIMEX bàn giao Sở Y tế ngày 10-1-2022. Các trang thiết bị đã được lắp đặt và đã đưa vào sử dụng.

Bệnh viện Vũng Tàu

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu. Ảnh: KN

Về phần bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (tên cũ là bệnh viện Lê Lợi). Do nhu cầu phát triển, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê duyệt dự án xây mới bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu tại phường 11. Dự án sau này được giao lại cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công năm 2017 và đến tháng 6-2021 cơ bản hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Thời điểm này do xảy ra dịch COVID-19 nên bệnh viện cơ sở mới được trưng dụng để làm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Sau khi dịch tạm ổn, đến đầu tháng 3-2022, bệnh viện đa khoa Vũng Tàu chính thức hoạt động đón bệnh nhân đến khám, điều trị.

Theo thông tin, khi xây bệnh viện đã có 5 phòng mổ vô khuẩn (vách, trần, sàn, cửa tự động và mở thủ công lát chì, đèn âm trần, tủ điện, bảng Control panel, bộ điều khiển giám sát khí y tế, tủ mát, tủ ấm…) với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng.

Các phòng mổ này cũng đã được bàn giao cho bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu từ thời điểm tháng 6-2021. Nhưng cuối năm 2021, Sở Y tế cùng các bên liên quan đã lập biên bản tháo dỡ các vật tư, thiết bị thuộc phần vỏ của phòng mổ số 5 (diện tích khoảng 60 m2) trong số 5 phòng mổ đã có để chuẩn bị làm phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình...

Gói thầu số 25: Thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện Đa khoa TP Vũng Tàu gồm 8 gói nhỏ, đều là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.

Trong đó, gồm: Hệ thống Vách tường trần khoảng 60m2, cao 3m (phòng sạch dạng vách kính màu, sàn vinyl, họng gió laminar flow, các họng khí sạch chờ sẵn), có giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Hệ thống phòng mổ tích hợp cao cấp (bao gồm phần mềm điều khiển tích hợp và cánh tay treo trần dàn máy nội soi) có giá hơn 16 tỷ đồng; Hệ thống phẫu thuật nội soi-3D có giá hơn 9,3 tỷ đồng; Hệ thống C-Arm XQ kỹ thuật số có giá hơn 5,7 tỷ đồng.

Bàn mổ điện thủy lực, có giá hơn 1,7 tỷ đồng; Máy gây mê kèm thở có theo dõi khí mê có giá hơn 1,5 tỷ đồng; Monitor chuyên dụng 9 thông số giá 945 triệu đồng; Modun đèn mổ giá 195 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.