Bà Rịa- Vũng Tàu có chỉ đạo mới trước nguy cơ lây nhiễm cao dịch COVID-19

(PLO)- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khuyến khích người dân hạn chế ra đường...

Tối 6-7, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 khi trên địa bàn khi trong thời gian ngắn liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng và có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động tập trung từ 30 người trở lên. Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh cho phép và cơ quan, cá nhân tổ chức phải chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 m tại nơi công cộng, đồng thời khuyến khích người dân hạn chế ra đường.

"Giảm số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến. Điều chỉnh lịch học; trường hợp cần phải điều chỉnh vượt quá khung kế hoạch thời gian năm học thì phải thống nhất với Bộ GD&ĐT" - văn bản của UBND tỉnh nêu.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc tạm dừng các phương tiện vận tải hành khách đường bộ, đường thủy từ Bà Rịa- Vũng Tàu đi đến vùng dịch. Đối với đường bộ, tỉnh yêu cầu tất cả những người vào Bà Rịa - Vũng Tàu phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS- CoV-2 không quá năm ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Test nhanh cho người dân cần giấy xác nhận kết quả kháng nguyên SARS-CoV-2. Ảnh: TK

Tỉnh cũng yêu cầu người trên các phương tiện vận tải hoạt động tuyến hàng hải, tuyến thuỷ nội địa, các tàu đánh bắt hải sản, trước khi cập cảng phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 không quá năm ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Những người làm việc tại bến cảng, bến tàu khi bắt buộc phải lên tàu để làm việc như hoa tiêu, nhân viên điều độ, công nhân bốc dỡ hàng, giám định, sửa máy... phải được trang bị phòng hộ theo quy định, không tiếp xúc và chỉ tiếp xúc với thuyền viên trên tàu trong những trường hợp thật cần thiết và giữ khoảng cách theo quy định.

Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu. Trước khi rời tàu lên bờ, tất cả mọi người phải thực hiện kiểm dịch y tế; khi lên bờ phải thực hiện cách ly y tế theo quy định trong thời gian chờ phương tiện xuất bến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tỉnh nhấn mạnh việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động dễ bị lây nhiễm gồm các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở làm đẹp, cơ sở vật lý trị liệu, massage, spa, xông hơi; Các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí; sân khấu ca nhạc; sân khấu kịch; rạp chiếu phim; casino; khu phố đi bộ; chợ đêm, nhà hàng tiệc cưới.

Cùng với đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet; các dịch vụ ăn, uống, giải khát phục vụ tại chỗ; ăn uống có tổ chức hát với nhau; Karaoke dưới mọi hình thức, hát với nhau; vũ trường, quán bar, pub, beer club; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, truy cập Internet... cũng được yêu cầu dừng hoạt động.

Tạm dừng các cơ sở kinh doanh thế dục thể thao trong nhà, ngoài trời (golf, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, gym, fitness, billiards, yoga,..); các trung tâm thể dục thể thao và các khu tập luyện thể thao, khu vực thể dục công cộng.

Tạm dừng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, khuyến khích chuyển sang hình thức trực tuyến; Lễ hiếu, hỉ, tiệc liên hoan, tân gia, ... cần đơn giản, gọn tuân thủ nghiêm quy định 5K và không tập trung quá 30 người. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động tắm biển.

Thực hiện khai báo y tế bắt buộc với toàn bộ người dân trên địa bàn tinh; thực hiện nghiêm quy tắc 5K…

Tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; không hoang mang, lo lắng; thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát và kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình bệnh dịch trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Đồng thời tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”…, tuyên truyền người dân, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.