Bà Rịa- Vũng Tàu chuyển mục đích hơn 43 ha đất rừng để làm 3 dự án đường trọng điểm

(PLO)- HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông qua nghị về chuyển mục đích sử dụng 43,87 ha đất từ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2024 để triển khai làm ba dự án giao thông quan trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-4, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Trong đó có nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng 43,87 ha đất từ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2024 để triển khai thực hiện ba dự án giao thông quan trọng.

Bà Rịa- Vũng Tàu chuyển mục đích hơn 43 ha đất từ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng làm 3 dự án giao thông trọng điểm
Đường Long Sơn - Cái Mép là một trong các dự án giao thông trọng điểm của Bà Rịa- Vũng Tàu để kết nối với cụm cảng Cái Mép- Thị Vải. Ảnh: TK

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất từ 27,23 ha đất rừng phòng hộ và 16,64 ha đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để triển khai dự án đường Long Sơn- Cái Mép (đoạn qua TP Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ).

Hai dự án còn lại là các đoạn tuyến của dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu- Bình Châu (ĐT 994).

Gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối với tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến; Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 994 đoạn từ cầu Sông Ray đến Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Bà Rịa- Vũng Tàu chuyển mục đích hơn 43 ha đất từ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng làm 3 dự án đường trọng điểm
HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu yêu cầu hoàn thành đường ven biển ĐT 994 vào quý I-2026. Ảnh: TK

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh; Nghị quyết hủy bỏ Nghị quyết 29/2020 về việc cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 280.000 m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, nhấn mạnh với việc bổ sung danh mục ba dự án có thu đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 lần này đã bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thực hiện toàn bộ các dự án thành phần thuộc tuyến đường ven biển Vũng Tàu- Bình Thuận (ĐT 994).

"Đây là tuyến giao thông kết nối trọng điểm, hình thành trục động lực du lịch – đô thị - dịch vụ của tỉnh" - ông Thanh nhấn mạnh và đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cần quan tâm, thúc đẩy triển khai thực hiện, phấn đấu đưa vào khai thác toàn tuyến ĐT 994 trong quý I-2026.

Ong-Pham-Viet-Thanh
Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: TK

Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này, các đại biểu cũng thông qua việc điều chỉnh dự án Công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu từ danh mục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng lên danh mục dự án khởi công mới.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, huyện Đất Đỏ và các sở, ngành liên quan khẩn trương tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bảo đảm triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân...

3 dự án khởi công mới

Theo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh, điều chỉnh ba dự án từ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng sang khởi công mới, gồm: Dự án trụ sở Hải Đội dân quân thường trực; Dự án Công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu và dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải.

Điều chỉnh hai dự án từ chuẩn bị đầu tư sang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, gồm: (1) Nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu- Bình Châu (ĐT 994) đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối với đường Tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến; (2) Nâng cấp, mở rộng ĐT 994 đoạn từ cầu Sông Ray đến KDL Nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Đồng thời, bố trí thêm vốn kế hoạch năm 2024 số vốn 240 tỉ đồng cho hai dự án nêu trên để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.